Công cuộc phòng, chống Covid-19 đang bước vào giai đoạn cam go, với những chiến lược đầy quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, trong bộn bề công việc hệ trọng của quốc gia, GD&ĐT vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch, vừa giữ vững mục tiêu đào tạo hiền tài cho đất nước, lễ khai giảng năm học 2021-2022 vẫn được tiến hành như định kỳ. Tuy nhiên, khác với mọi năm và chưa có trong tiền lệ của ngành GD&ĐT nước nhà, để đảm bảo giãn cách, an toàn phòng dịch, lễ khai giảng ở tất cả trường học trong tỉnh đều tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Không có tựu trường, cũng chẳng cờ hoa, lễ hội và tay bắt mặt mừng của cô - trò và các em học sinh sau 3 tháng hè xa cách, lễ khai giảng năm nay chỉ có thầy, cô và một số học sinh đại diện tham dự. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp đến học sinh thông qua hệ thống phòng họp trực tuyến, qua Zalo, Facebook và các phương tiện thông tin đại chúng… Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn với các hoạt động trọng tâm như chào cờ, hát Quốc ca; đại diện ban giám hiệu các trường đọc diễn văn khai giảng năm học, đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục và phát biểu của học sinh trước thềm năm học mới.
Khai trường là sự mở đầu, luôn tạo hứng khởi cho cả thầy, trò và cán bộ quản lý trong suốt một năm học. Mỗi lần khai trường, với mỗi người là một dấu mốc quan trọng trên con đường học vấn, hướng tới đỉnh cao tri thức. Năm nay, khai giảng trong điều kiện thầy và trò “ai ở đâu, ở đó” phần nào làm vơi đi niềm hân hoan, sự hồ hởi, phấn khởi với trường lớp, với bạn bè, thầy cô, phấn trắng, bảng đen và những chỗ ngồi thân quen. Tuy nhiên, bất đắc dĩ lắm chúng ta mới phải làm như thế. Tất cả vì mục tiêu sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, đặc biệt với những chủ nhân tương lai của đất nước. Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, chúng ta không thể tập trung đông người và với chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”, lễ khai giảng năm học mới vẫn diễn ra - một khởi đầu đặc biệt, trong bối cảnh đặc biệt.
Tuy nhiên, chính những trải nghiệm của ngày khai trường đặc biệt này sẽ là hành trang, bài học quý giá cho các em học sinh mang theo trong suốt cuộc đời. Hơn hết để các em hiểu rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc học tập và tiếp thu tri thức cũng vô cùng quan trọng. Ngay cả khi không thể đến trường, mỗi người, mỗi học sinh vẫn không ngừng việc học.
Gần 2 năm qua, cả nước đã trải qua 4 đợt dịch bùng phát, nhiều tỉnh, thành phố buộc phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch. Ngành giáo dục cũng đã sẵn sàng cho tâm thế khai giảng trực tuyến, tựu trường trực tuyến và học trực tuyến. Tuy nhiên, bước đầu làm quen với hình thức dạy học từ xa, ngay từ bậc tiểu học khiến nhiều học sinh, phụ huynh và cả một số giáo viên không tránh khỏi những ngỡ ngàng, khó khăn. Thế nhưng, chính việc đổi mới, sáng tạo trong năm học mới đã “thắp” lên trong các giáo viên, học sinh tinh thần vượt khó, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo mục tiêu, chương trình giáo dục đã đề ra.
