Thứ 4, 05/11/2025 11:52:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:30, 02/09/2021 GMT+7

MỪNG TẾT ĐỘC LẬP - TINH THẦN QUỐC KHÁNH 2-9 BẤT DIỆT

Tinh thần 2-9 bất diệt

Bình Phước
Thứ 5, 02/09/2021 | 05:30:00 1,478 lượt xem
BPO - Đã 76 năm trôi qua, nhưng mỗi khi xem clip tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại trào dâng niềm xúc động và tự hào.

Chỉ hơn 1.000 từ với nội dung ngắn gọn, súc tích, ngôn từ sắc sảo, Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện một ý thức mạnh mẽ với kiến thức uyên bác, lập trường chắc chắn về quyền độc lập, tự cường của quốc gia - dân tộc Việt Nam. Kết thúc bản Tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định ý chí đanh thép: Một dân tộc gan góc chống ách nô lệ… một dân tộc đã gan góc chống phát xít… dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Và sự thật là dân tộc Việt Nam đã trở thành một đất nước tự do, độc lập. Từ đó, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Suốt 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã lập nên những chiến công hiển hách trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, đưa đất nước từng bước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển; dân chủ được mở rộng; đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; lý luận về đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Và hôm nay, mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tự hào rằng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

76 năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước, Đảng bộ, dân và quân Bình Phước đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi của cả dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước. Với tinh thần “trong đấu tranh người miền Đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng”, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên quê hương Bình Phước đã đạt được những bước tiến kỳ diệu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Đó là, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy cao độ để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, tập trung cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đặc biệt, tăng cường các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, để khát vọng là tỉnh công nghiệp phát triển nhanh, bền vững sớm trở thành hiện thực. 

Tuy nhiên, lịch sử mấy ngàn năm dân tộc ta là thường xuyên phải đánh đuổi quân xâm lược để giữ nền độc lập, trừng trị gian thần, nội tặc phản động và chống phá đất nước. Xưa đã thế, nay cũng vậy, luôn có những "kẻ vong ân bội nghĩa", sẵn sàng quay lưng phản bội Tổ quốc, xuyên tạc cả những giá trị văn hóa lịch sử trầm tích từ ngàn đời của dân tộc. Do đó, chặng đường sắp tới mà chúng ta phải vượt qua còn rất nhiều chông gai, thách thức, nhất là trong tình hình đại dịch vô cùng khó lường và cực kỳ nguy hiểm như hiện nay. Vì vậy, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, quyết liệt trong tư duy và hành động, chắc chắn chúng ta sẽ đập tan mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, đồng thời sớm chiến thắng đại dịch và xây dựng quê hương Bình Phước thành vùng đất có sức hút kỳ diệu.                

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu