Không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc, tuyên ngôn còn mang những giá trị thời đại to lớn. 76 năm qua, tinh thần ấy, khí thế ấy đã trở thành điểm tựa của niềm tin, động lực khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự cường và sức mạnh đoàn kết toàn dân trong bảo vệ thành quả cách mạng và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Lời thề lịch sử “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và “Chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hôm nay. Trong cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay, một lần nữa, tinh thần ấy, khí thế ấy lại được phát huy cao độ, nhất là khi TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương - những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước bước vào “trận đánh quyết định” với dịch bệnh. Hàng ngàn chuyến xe yêu thương từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đã kịp thời chi viện sức người, sức của cho các tỉnh, thành chống dịch. Cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân đều ra trận trên tinh thần không ai đứng ngoài cuộc, không có ai bị bỏ lại phía sau.
Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Đảng và Nhà nước ta đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết là sự kế thừa và phát huy tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Toàn thể dân tộc Việt Nam sẵn sàng hy sinh những lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Đặc biệt là những nỗ lực phòng dịch, cứu chữa bệnh nhân Covid-19, trong ngoại giao vắc xin và đảm bảo an sinh xã hội với những cơ chế, chính sách thấm đẫm chất nhân văn.
Thế nhưng trong trận chiến ấy, đâu đó vẫn có ý kiến trái chiều rằng cách ly xã hội là mất đi quyền tự do, quyền con người…Điều này hoàn toàn là xuyên tạc, lạc lõng, đi ngược với lương tri và trách nhiệm xã hội. Bởi thực tế cho thấy, trong đại dịch, quyền con người đã được coi trọng và phát huy cao độ. Mọi quyết sách chống dịch đều xuất phát từ thực tiễn, vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ nền kinh tế, sự phát triển và phồn vinh của đất nước là trên hết, trước hết, nên việc giãn cách xã hội không là ngoại lệ. Bởi suy cho cùng, muốn có tự do, quyền con người thì phải chống dịch thật tốt. Chỉ khi dịch bệnh qua đi, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới thì quyền con người, quyền tự do mới được phát huy.
Hình ảnh những người lang thang cơ nhỡ ở TP. Hồ Chí Minh rớt nước mắt khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19, vì họ không dám nghĩ tới ngày sẽ được tiêm… đã cho thấy, với những giải pháp chống dịch hiện nay thì quyền con người đã được đề cao nhất. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện quyền con người. Tuy nhiên, muốn có quyền con người, phải đấu tranh để có độc lập, tự do. Và thực hiện tốt quyền con người là chúng ta đã phát huy những giá trị cao cả, ý nghĩa thiết thực mà độc lập dân tộc mang lại. Độc lập - tự do luôn gắn với quyền con người, với hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.