Trong phòng, chống dịch, nếu chọn phương án đơn giản nhất, an toàn nhất và thuận lợi nhất là đóng cửa các khu công nghiệp thì quá dễ dàng, nhưng hệ lụy khôn lường đối với nền kinh tế. Nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, với người lao động trong các doanh nghiệp này, việc không duy trì được sản xuất - kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp và sinh kế của người lao động. Do đó, việc duy trì sản xuất để không bị đứt gãy vì dịch bệnh còn là bài toán giữ nền móng cho nền kinh tế nhanh chóng phục hồi và phát triển.
“3 tại chỗ” đã chứng minh được hiệu quả tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam khi đại dịch bùng phát mạnh. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, giải pháp này không dễ thực hiện vì đòi hỏi hàng loạt điều kiện khắt khe. Bởi ngoài thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và ưu tiên nguồn vắc xin phòng dịch cho công nhân thì yêu cầu tiên quyết là người lao động phải được test sàng lọc, đảm bảo đầu vào âm tính với Covid-19 trước khi tham gia sản xuất tập trung. Đối với nhân viên ở vùng dịch hay nghỉ phép hoặc từ quê lên thì doanh nghiệp yêu cầu cách ly tại nhà và có chính sách phù hợp. Người lao động trong doanh nghiệp tuyệt đối không được giao lưu với bên ngoài, thậm chí trong trường hợp bất khả kháng cũng phải qua một quy trình khử khuẩn an toàn. Tất cả việc kiểm tra, ký nhận chứng từ chuyển qua hình thức Zalo, camera giám sát… Đặc biệt, ngoài chế độ lương, tiền ngoài giờ đầy đủ, doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm để động viên, khích lệ người lao động tham gia sản xuất.
Đòi hỏi khắt khe là vậy, nhưng thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước, không chỉ doanh nghiệp ở ngoài khu công nghiệp mà cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã lơ là, chủ quan, mất cảnh giác dẫn đến phải đóng cửa, ngưng sản xuất.
Trước yêu cầu cấp bách nêu trên, đặc biệt ngay sau khi xuất hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong Khu công nghiệp Minh Hưng III, huyện Chơn Thành, tại cuộc họp định kỳ chiều 24-8 với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu, việc kiểm tra phương án thực hiện “3 tại chỗ” phải thật sự nghiêm túc. Nếu đơn vị, doanh nghiệp không đảm bảo phương án “3 tại chỗ” buộc phải tạm dừng hoạt động, khi nào đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mới cho hoạt động trở lại…
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, việc thực hiện “3 tại chỗ” vừa đòi hỏi sự chủ động của các doanh nghiệp vừa yêu cầu sự vào cuộc rất quyết liệt của các cấp, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, để bảo đảm sản xuất - kinh doanh và sức khỏe cho người lao động, yêu cầu tiên quyết vẫn là mỗi nhà máy, xí nghiệp phải là một “pháo đài” chống dịch; mỗi công nhân, lao động phải là một “chiến sĩ” chống dịch. Nhất là, phải nói không với phương án “3 tại chỗ” nếu chưa bảo đảm.