Trong các phương án của Bình Phước, đối với bậc mầm non, phương án 3 là thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, trẻ em phải nghỉ học ở trường. Với bậc giáo dục phổ thông, phương án 1 dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, phương án 2 dạy học trực tuyến thay thế một phần dạy học trực tiếp và phương án 3 dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn dạy học trực tiếp. Như thế, với bậc phổ thông, chắc chắn không thể thiếu dạy và học trực tuyến. Thoạt nghe, dạy và học trực tuyến tưởng chừng như đơn giản và không khó triển khai, nhưng thực tế có như vậy?
Nếu ai từng học trực tuyến hoặc có con em học trực tuyến sẽ thấy, rất nhiều vấn đề, nhiều khó khăn của thầy cô giáo, học sinh và cả phụ huynh. Đặc biệt, khối lớp càng nhỏ càng nhiều khó khăn. Với người lớn, trải qua nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và tiếp xúc với thiết bị điện hiện đại, thiết bị thông minh, thế nhưng, khi tham gia “họp trực tuyến” cũng đã có nhiều vấn đề nảy sinh, phải trải qua nhiều lần, nhiều người hỗ trợ mới có thể thực hiện. Không ít người nhiều lần tham gia rồi vẫn như “gà mắc tóc” khi không biết làm thế nào để phát biểu được hay đơn giản như để khung hình, góc hình sao cho tốt.
Với học sinh tiểu học sẽ là vô vàn khó khăn. Đặc biệt, với học sinh lớp 1, gần như phải có người lớn kèm thì các em mới học được. Từ trường mầm non bước vào lớp 1, chưa được làm quen, chưa kết nối với thầy cô giáo mà bập ngay vào học trực tuyến - chưa có sự kết nối cô - trò, khó có thể lường được kết quả sẽ ra sao. Còn về nghiệp vụ sư phạm, chỉ riêng với việc làm thế nào để các em ngồi yên học hay chấp hành nội quy lớp học trực tiếp đã khó, online vô cùng khó khăn với cả thầy và trò. Phụ huynh tham gia cùng con em mình cũng không phải là đơn giản…
Với bậc tiểu học, THCS, để triển khai dạy - học online, không chỉ giáo viên, học sinh mà cả phụ huynh cũng cần phải được làm quen, được hướng dẫn, chuẩn bị đầy đủ từ kỹ năng đến dụng cụ học tập. Cần có sự chuẩn bị để giúp phụ huynh sẵn sàng tâm thế đồng hành với con em mình khi học online. Từ phía nhà trường, khi triển khai dạy - học trực tuyến, cũng cần ghi nhận ý kiến để có hỗ trợ kịp thời cho cả phụ huynh và học sinh…
Phương pháp mới hẳn sẽ mang lại kết quả mới. Dạy và học online - một cách thức dạy và học mới, cũng thế. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, đó là điều hiển nhiên cần phải thực hiện và tất cả cùng phải sẵn sàng đón nhận - với cả phụ huynh, ngành giáo dục và cơ quan chức năng.
Và nếu ai quan tâm sâu tới ngành giáo dục sẽ thấy dạy và học online không chỉ có những khó khăn như đã nêu, mà còn mở ra một lối đi mới, một cách dạy - học mới và rất có thể đây sẽ là phương pháp giáo dục chính của tương lai. Còn với trước mắt, ít nhất, dạy - học online cũng sẽ cho hàng chục triệu phụ huynh thấu hiểu hơn về ngành giáo dục, về chính con em mình. Đặc biệt, nếu thật sự quan tâm tới giáo dục, phụ huynh có thể tham gia với vai trò đồng kiến tạo chương trình học của con em mình - như mô hình đào tạo của Đại học Fulbright triển khai lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong năm học 2018-2019.