Thứ 2, 22/09/2025 07:24:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:57, 27/08/2021 GMT+7

Mặt trận chống dịch mới

Tấn Hòa
Thứ 6, 27/08/2021 | 08:57:58 981 lượt xem
BPO - Trung tuần tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin ngừa Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nước ta chưa sản xuất được vắc xin, thế giới lại đang khan hiếm nguồn nên Đảng và Chính phủ đã xem ngoại giao vắc xin là một “mặt trận” mới, rất quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch hiện nay.

Trong chiến lược “5K + vắc xin + công nghệ” thì vắc xin có vai trò quan trọng đối với việc kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19. Vì vậy, việc đẩy mạnh hoạt động ngoại giao để tiếp cận nhanh nhất, đưa vắc xin, trang thiết bị y tế và thuốc điều trị Covid-19 về nước nhiều nhất, sớm nhất sẽ quyết định đến cục diện chống đại dịch.

Nhờ xác định đúng trọng tâm, trọng điểm nên hoạt động ngoại giao vắc xin đã mang lại nhiều kết quả rất tích cực. Theo đó, trong tháng 8 và 9 tới, Việt Nam sẽ nhận hơn 16 triệu liều vắc xin qua các hình thức viện trợ, hỗ trợ và các đối tác nhượng lại... Bên cạnh đó, nhiều đối tác, các địa phương và hiệp hội doanh nghiệp, cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đã dành sự hỗ trợ về trang thiết bị y tế để phục vụ phòng, chống dịch. Tính đến ngày 25-8, Việt Nam đã nhận được hơn 1 triệu USD tiền mặt, trên 6,4 triệu bộ xét nghiệm, gần 600 ngàn khẩu trang các loại, khoảng 600 máy thở, 300 máy nén ôxy, 100 tấn ôxy hóa lỏng, hơn 100 máy tạo ôxy và 77 tủ lạnh bảo quản vắc xin cùng nhiều thiết bị y tế chống dịch khác.

Không dừng lại đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ thông qua điện đàm, thư tay, tiếp xúc, tiếp đón đại sứ… để thực hiện ngoại giao vắc xin. Như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Chủ tịch Cuba, Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Anh, EU, Ấn Độ… Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với thủ tướng các nước Nhật Bản, Israel, Hungary, Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO), Chủ tịch hãng dược Pfizer, Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca… để Việt Nam có được nguồn vắc xin sớm nhất, nhiều nhất.

Qua hoạt động ngoại giao, ngoài số lượng vắc xin Việt Nam đã đặt mua, thì Cuba sẽ sớm cung ứng hơn 10 triệu liều và sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất cho nước ta. Chương trình COVAX cũng đẩy nhanh tiến độ phân bổ cho Việt Nam thêm 3 triệu liều và hỗ trợ, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin mRNA để nước ta trở thành một trong những trung tâm sản xuất vắc xin trong khu vực. Chính phủ các nước Mỹ, Pháp, Séc, Anh, Úc, Ba Lan, Romania, Nhật Bản, Oman… đã cam kết hỗ trợ Việt Nam hàng triệu liều vắc xin trong thời gian tới. Đặc biệt, ngay trong tháng 8 này, Việt Nam sẽ nhận 31 triệu liều vắc xin Pfizer để tiêm cho nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, trong điều kiện thế giới đang rất khan hiếm vắc xin, các quốc gia đang mở cuộc chạy đua để giành nguồn vắc xin về cho nước mình, thì hoạt động ngoại giao vắc xin của Việt Nam rất có ý nghĩa. Và đến nay, nước ta đã tiếp nhận hàng triệu liều vắc xin từ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Qua đó cho thấy, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết. Đồng thời, mặt trận ngoại giao vắc xin sẽ góp phần huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước và quốc tế để sớm đẩy lùi dịch Covid-19, đưa hoạt động kinh tế - xã hội và cuộc sống của nhân dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu