Ngay sau khi được kiện toàn (từ tháng 4 đến nay), vai trò của Chính phủ đã được thể hiện rất rõ nét. Đặc biệt, hoạt động điều hành và chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong thời điểm đại dịch bùng phát dữ dội đã cho thấy rõ vai trò của người truyền lửa, truyền nhiệt huyết để cả nước đồng lòng, chung tay góp sức đẩy lùi Covid-19. Các chuyên gia kinh tế nhận định, trong 4 tháng qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải đối diện với nhiều thách thức về phục hồi kinh tế, an sinh xã hội, quan hệ quốc tế…
Trong đó, một trong những thách thức lớn là đại dịch Covid-19 tái bùng phát với mức độ nguy hiểm hơn.
Để giải quyết những vấn đề nêu trên, Thủ tướng đã linh hoạt thay đổi phương thức điều hành sang hành động cụ thể, lấy kết quả, hiệu quả công việc để đánh giá cán bộ, đánh giá tổ chức. Thủ tướng nhấn mạnh đến vấn đề phân cấp, phân quyền, quy trách nhiệm rõ ràng của từng cấp, chấm dứt việc đùn đẩy lên cấp trên những việc chưa đúng thẩm quyền. Thủ tướng yêu cầu xác lập cơ chế bảo vệ cán bộ, những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Làm việc với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt đến vấn đề đầu tư công theo hướng tập trung, không dàn trải để tạo động lực tăng trưởng. Qua rà soát, cả nước đã cắt giảm được 5.000 dự án, tức giảm gần 1/2 số dự án ban đầu, nhưng số vốn đầu tư lại tăng lên gần 1,5 lần so với trước. Quyết sách này đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của nước ta đạt 5,64%.
Về cuộc chiến chống dịch bệnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt ưu tiên hàng đầu là chiến lược vắc xin + 5K. Vì vậy, Thủ tướng đã có những quyết định nhanh, dứt khoát, không do dự về mua 31 triệu liều vắc xin Pfizer không chờ đàm phán. Thủ tướng cũng đã linh hoạt trong việc điện đàm với nguyên thủ nhiều nước để thực hiện ngoại giao vắc xin… Nhờ đó, đến nay Việt Nam đã ký kết được nhiều nguồn với trên 130 triệu liều vắc xin, phấn đấu đạt được 170 triệu liều trong năm nay. Hiện có hơn 14 triệu liều vắc xin các loại đã về nước và được phân bổ về các địa phương. Song song đó, Thủ tướng luôn tranh thủ cơ hội đàm phán với các nhà sản xuất, cơ quan điều phối về việc chuyển giao công nghệ, chuyển giao sản xuất vắc xin tại Việt Nam. Đặc biệt, việc phát động và thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho người dân đã trở thành phong trào lớn, có sức lan tỏa trong cả nước. Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã tích cực tham gia cuộc vận động này. Tính đến chiều 28-7, Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã nhận được 8.345 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thủ tướng đã đi vào tâm dịch như TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, làm việc với các tỉnh khu vực Đông Nam bộ để trực tiếp chỉ đạo chống dịch và phát triển kinh tế theo mục tiêu kép là những dấu ấn rất đáng ghi nhận.
Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, con đường đi lên của đất nước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng với tinh thần làm việc quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ, nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào sự thắng lợi trong cuộc chiến chống Covid-19, đưa đất nước tiến lên phía trước.