Tuy nhiên, phát biểu này ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến không đồng tình, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, vắc xin dịch vụ được mở ra không phải là giải pháp tốt. Bởi người nghèo có thể bị đẩy ra ngoài, không tiếp cận được nguồn vắc xin.
Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở Việt Nam được đánh giá là khốc liệt hơn gấp nhiều lần so với 3 đợt trước do biến chủng mới lây nhanh hơn, triệu chứng nặng hơn. Để bảo vệ sức khỏe người dân ở mức cao nhất, Việt Nam đã và đang tiến hành đồng thời 3 “mũi công” về vắc xin gồm: mua và vận động nguồn vắc xin từ các nước, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước.
Hiện đã có 6 loại vắc xin được Bộ Y tế phê duyệt, đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, nước ta đã thỏa thuận, hợp đồng và nhận được nhiều nguồn viện trợ của các nước với số lượng trên 130 triệu liều và đang nỗ lực đàm phán mua thêm để nâng tổng số lên 170 triệu liều vào cuối năm 2021. Về nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có vắc xin tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3. Trong quá trình hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất, đã có 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến vắc xin Covid-19 với Nga, Mỹ và Nhật Bản được ký kết.
Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 triển khai với quy mô lớn, trên phạm vi cả nước được coi là chiến lược khoác “áo giáp sắt” cho từng người dân Việt Nam đang được Chính phủ thực thi quyết liệt. Tính đến hết ngày 27-7, Việt Nam đã tổ chức tiêm 4.746.642 liều vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng tại các tỉnh, thành phố. Điểm mấu chốt cho thành công của chiến dịch chính là đảm bảo tất cả mọi người đều được hưởng lợi, bao gồm cả những người khó tiếp cận nhất. Do đó, mọi chính sách, quyết định đều được các cơ quan quản lý nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất, đảm bảo công bằng cho mỗi người dân được bình an, đẩy lùi và khống chế dịch bệnh Covid-19.
Sự nỗ lực của cấp có thẩm quyền và ngành chức năng đã rõ, nhưng thực tế số lượng vắc xin Covid-19 mua về chưa đáp ứng nhu cầu người dân trong nước nên tỷ lệ dân số được tiêm chủng còn rất thấp. Trong khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền ra để được tiêm vắc-xin, nhưng nguồn cung hiện nay chỉ đủ để tiêm cho một số đối tượng ưu tiên. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, việc cho tư nhân tham gia vào cung cấp vắc xin sẽ sớm bao phủ được vắc xin. Tuy nhiên, việc này chỉ được đưa ra trong điều kiện vắc xin Việt Nam phải có nguồn cung dồi dào.
Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của đại dịch, yêu cầu tiên quyết trong việc bảo vệ sức khỏe người dân chính là bảo đảm nguồn cung vắc xin càng nhiều, sớm càng tốt. Do đó, việc tăng cường xã hội hóa, kêu gọi, huy động nguồn đóng góp trong nhân dân để mua vắc xin là rất cần thiết, nhưng cần thực hiện theo một lộ trình cụ thể. Bởi với thu nhập bình quân đầu người hiện nay, rất nhiều người có khả năng để tiêm dịch vụ nên ai có nhu cầu thì có thể đăng ký tiêm dịch vụ như các loại vắc xin khác. Đây cũng chính là giải pháp thể hiện sự chung tay đóng góp của người dân trong việc đẩy lùi dịch bệnh, mang lại hạnh phúc, bình yên cho mọi nhà và đất nước.