Và 8.242 tỷ đồng - tương đương thu ngân sách năm 2020 của một tỉnh ở mức khá - là số tiền nhân dân đã chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của cả nước tính đến 17 giờ ngày hôm nay 27-7-2021 sau tròn 2 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định quỹ ngày 26-5-2021. Hiếm có quỹ nào được nhân dân ủng hộ, đóng góp nhanh, sớm đạt được và có thể vượt xa mục tiêu đặt ra đến như thế. Những số liệu đó cho thấy sức mạnh và hiệu quả của sự đồng lòng, đoàn kết dân tộc lớn đến mức nào. Cũng như sau những sáng kiến trong phòng chống dịch Covid-19 như “ATM gạo", “chợ 0 đồng” hay tặng nhu yếu phẩm, tặng vật tư y tế, giúp người dân vùng dịch tiêu thụ nông sản... thì quỹ vaccine phòng Covid-19 thêm một lần nữa thể hiện tinh thần gắn bó, ý chí vượt qua khó khăn, thách thức của dân tộc Việt Nam cao đến mức nào.
Ngay từ khi Quỹ vaccine phòng dịch Covid-19 được thành lập, Việt Nam đã được báo chí cũng như các tổ chức trên thế giới đánh giá rất cao. Sự sáng tạo đó được xem là một bước đi đúng đắn của Chính phủ Việt Nam nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân để kiềm chế dịch bệnh hiệu quả.
Như thường xảy ra, mỗi khi đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam chân chính đạt được một thành tựu, có một tin vui nào đó, thì lại có những thông tin, những kẻ âm thầm trong bóng tối xuyên tạc, bịa đặt, đánh lận con đen về điều tốt đẹp ấy. Đó chỉ là một số ít kẻ tầm thường, lòng dạ hẹp hòi, tâm địa bất chính, không đáng để bận tâm.
Ai cũng biết đại dịch toàn cầu Covid-19 nguy hiểm đến mức nào và nhiều quốc gia bị tàn phá đến mức nào. Và ai cũng biết chỉ cần có vắc xin là sẽ nhẹ nhàng vượt qua đại dịch. Nhưng có những điều còn lớn hơn thế. Đó là cách vượt qua đại dịch. Chúng ta sẽ vượt qua đại dịch và chính cách chúng ta cũng như các quốc gia khác đã vượt qua đại dịch mới để lại nhiều bài học quý giá.
Ví như nước Anh từng là tâm dịch của thế giới, cũng là quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, hiện mỗi tuần vẫn có khoảng 400.000 ca nhiễm Covid-19. Thế nhưng từ ngày 19-7-2021, cả nước Anh đã trở lại hoạt động bình thường sau hơn 1 năm thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt. Một trong những quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên ấy được đưa ra là bởi đến ngày 11-7, Anh có tới 65% số người lớn trong cả nước đã được tiêm chủng.
Việt Nam chúng ta không có tiềm lực kinh tế như nước Anh. Thế nên, giải pháp của Việt Nam cũng khác họ. Thay vì sử dụng điểm tựa kinh tế, Việt Nam đã dựa trên sự lan tỏa tinh thần đoàn kết, tinh thần vì cộng đồng. Kết quả, Việt Nam là một trong 10 nước có tỷ lệ nhiễm bệnh trên tổng dân số thấp nhất cũng như có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp nhất thế giới. Tổng cộng đến nay Việt Nam có chưa tới 120.000 ngàn ca dương tính. Và với số tiền Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 chúng ta có được tính đến ngày hôm qua, Việt Nam cũng sẽ sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng, sớm trở lại bình thường như nước Anh mà thôi.
Đất nước và con người Việt Nam là thế, luôn tìm ra cách vượt qua khó khăn, thách thức một cách sáng tạo nhất, hiệu quả nhất.