Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội. Nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; đồng thời, thu nhập, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tình trạng thiếu việc làm tăng nhanh. Do đó, việc ban hành nghị quyết được coi là “làn gió mới” đối với người lao động và người sử dụng lao động đang gặp khó khăn. Tất cả đều mong chính sách sớm đi vào cuộc sống, giúp người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
Trước đó, để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tháng 4-2020, gói hỗ trợ an sinh lần thứ nhất trị giá gần 62.000 tỷ đồng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ ban hành. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được bắt đầu ngay từ khi dịch mới bùng phát trong năm 2020 đã tích cực góp phần phục hồi sản xuất, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân, tiếp tục nâng cao niềm tin trong nhân dân về các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, do là lần đầu thực hiện nên việc triển khai còn chậm, kết quả hỗ trợ chưa đạt như kỳ vọng. Tính đến tháng 5-2021, gói hỗ trợ này mới giải ngân được gần 14.000 tỷ đồng, tương đương hơn 22%, chủ yếu chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng chính sách, người có công, người thuộc hộ nghèo, lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp…
Đảng và Nhà nước ta luôn thể hiện sự đặc biệt quan tâm đến đời sống người dân, không chỉ mỗi khi có dịch bệnh mới hỗ trợ mà hỗ trợ ở mọi thời điểm. Hằng năm, các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đều tiếp tục được bổ sung kinh phí và thực hiện đảm bảo đúng chính sách, chế độ chi trả kịp thời, đúng đối tượng. Hiện dịch bệnh Covid-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn, không chỉ doanh nghiệp bị ảnh hưởng mà còn tác động trực tiếp tới đời sống của người lao động. Do vậy, với chủ trương này, cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều đang rất kỳ vọng sẽ khắc phục được những tồn tại trước đó và tạo động lực thúc đẩy vực dậy nền kinh tế đất nước.
Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đòi hỏi các chính sách hỗ trợ phải được thực hiện theo hướng tập trung, đúng đối tượng và thực chất. Muốn vậy, cấp có thẩm quyền và ngành chức năng cần quan tâm chọn lọc, phân loại ngành nghề để hỗ trợ, trên cơ sở đánh giá nhanh tác động của dịch Covid-19 đến ngành, nghề cụ thể và có điều kiện, tiêu chí rõ ràng, nhất là với doanh nghiệp đang sử dụng đông lao động, có tính chất đặc thù. Đặc biệt, phải ưu tiên hàng đầu đối với người lao động bị mất việc, giãn việc, nghỉ việc luân phiên, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương…