Trong nhiều thập kỷ qua, chưa bao giờ thế giới phải đối diện với một sự tàn phá lớn như đại dịch Covid-19. Lẽ thường, những quốc gia tiên tiến, những quốc gia có tiềm lực kinh tế mạnh, những quốc gia có nền y học phát triển sẽ đối phó với đại dịch tốt hơn, chịu ảnh hưởng ít hơn so với những nước khác, đặc biệt là so với những quốc gia còn nhiều khó khăn tương tự Việt Nam. Thế nhưng, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, như hàng ngàn năm qua, luôn làm được những điều phi thường trong những hoàn cảnh phi thường. Ví như trong lịch sử, trong khi hầu hết các nước trên thế giới bị khuất phục bởi đế quốc Nguyên Mông hay nhiều đế quốc khác trong thời kỳ cận đại, thì một Việt Nam thua kém về nhiều mặt lại chiến thắng sự kiêu hùng đó.
Đại dịch toàn cầu, cả thế giới nghiêng ngả, còn Việt Nam đã đứng vững một cách rất đặc biệt, theo cách rất Việt Nam. Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Thoạt nghe có vẻ hơi khó lý giải, bởi tập trung phòng chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa khu vực, dừng hoạt động các nhà máy, vận tải…. thì làm sao đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nhưng chúng ta đã đúng. Một người nhiễm bệnh ảnh hưởng đến cả nhà máy sản xuất. Thế nên, duy trì được môi trường y tế an toàn, chúng ta đã được bình yên sản xuất. Không như nhiều quốc gia giảm phát, giữa đại dịch kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng đều đặn. Mặc dù nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn nhưng số doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư, số vốn bình quân của mỗi doanh nghiệp thành lập mới ở của nước ta 6 tháng qua - 6 tháng tưởng như khó khăn nhất, vẫn tăng mạnh.
Ở phạm vi hẹp hơn, trong chiều hôm qua 29-6, họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thống kê đã cho biết, Bình Phước tăng trưởng kinh tế 6,16% - thuộc nhóm cao của cả nước. Một trong số nhiều lý do mang lại kết quả rất tích cực đó, bởi cho đến thời điểm này, Bình Phước vẫn là một trong 9 tỉnh chưa có ca dương tính với Covid-19.
Đại dịch đã được khống chế và nhân loại sẽ sớm vượt qua. Có rất nhiều điều được rút ra sau sự thay đổi lớn lao này. Đó là vấn đề hoàn toàn mới - đối phó với một loại bệnh lây lan qua đường hô hấp mà con người chưa làm chủ được nó, sẽ cho thấy sự sáng tạo, độc đáo, khả năng xử lý vấn đề nảy sinh của mỗi quốc gia, mỗi người đứng đầu.
Sẽ còn nhiều vấn đề khác nữa, như cải cách kinh tế - xã hội, tốc độ xâm nhập vào cuộc sống của công nghệ 4.0, những cách thức mới ra đời… Nhưng có một vấn đề đã cũ song chưa bao giờ giảm tính thời sự, đó là chuyện huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, nếu không có sự đồng lòng của toàn dân, nói theo ngôn ngữ dân dã là sẽ “toang”. Bài học này không chỉ có ý nghĩa cho hôm nay mà còn cho cả muôn đời mai sau.