Tuy nhiên, những kẻ khoác áo “dân chủ” cùng các trang mạng chống cộng đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc việc làm ý nghĩa của Chính phủ, nhân dân hai nước. Ngày 24-6, trang RFA - Đài Á Châu Tự Do đăng bài: Chính phủ chi tiền tỷ xây tượng đài trong khi xin tiền dân mua vắc xin ngừa Covid-19. Bài viết dẫn chứng Thanh Hóa và Bình Phước là hai tỉnh nghèo, đang phải bấu vào ngân sách quốc gia, nhưng giữa lúc dịch Covid hoành hành, người dân còn đói khổ thì Thanh Hóa lại triển khai Dự án khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và xây dựng tượng đài mang tên “Con tàu tập kết”, trị giá 255 tỷ đồng. Còn Bình Phước cũng đã chi gần 300 tỷ đồng xây dựng cụm tượng đài lưu niệm Hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Lộc Ninh.
Tương tự, một số phần tử nhân danh các nhà dân chủ, nhà báo tự do cũng lên mạng làm trò tát nước theo mưa. Facebook Thuan Huu đặt câu hỏi: Sao không dùng số tiền đó hỗ trợ người nghèo, người lao động mất việc làm, ủng hộ mua vắc xin chống dịch. Những việc này cần kíp hơn hay xây tượng đài cần hơn? Một người tự xưng “nhà báo Nguyễn An Dân” thì cho rằng: việc xây tượng đài tôn vinh những người ở miền Nam tập kết ra Bắc càng khoét sâu hơn mối bất hòa, không có lợi cho tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc mà lâu nay đảng đã hô hào. Lại có kẻ cho rằng, đang lúc dịch bệnh hoành hành, dân tình đói khổ, nhà nước đã không quan tâm hỗ trợ dân mình, lại dành cả mấy trăm tỷ đồng để xây tượng đài ca tụng ông thủ tướng nước hàng xóm… Không chỉ suy luận một chiều theo hướng tiêu cực, những kẻ chống phá cực đoan còn tung ra nhiều thông tin xuyên tạc, bịa đặt khiến người đọc không phân biệt được tính đúng - sai của vấn đề.
Trở lại sự kiện khánh thành cụm công trình lưu niệm Hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen tại Bình Phước, hai dân tộc Việt Nam, Campuchia đã kề vai sát cánh chiến đấu và chiến thắng kẻ thù chung. Và trong cuộc chiến ấy, hàng vạn chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ bình yên cho đất nước Campuchia anh em nên đây là việc làm ý nghĩa, hoàn toàn xứng đáng nhằm tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc. Tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia không đơn thuần là mối quan hệ láng giềng mà được nâng lên thành tình bạn, tình anh em, đồng chí vì mục tiêu giành và bảo vệ độc lập dân tộc của nhau, quyết không để cho bất cứ thế lực nào, ở đâu có thể chia rẽ, phá hoại tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Campuchia anh em.