Thứ 4, 24/09/2025 05:01:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 03/07/2021 GMT+7

Tài sản vô giá

Tấn Hòa
Thứ 7, 03/07/2021 | 05:00:00 426 lượt xem
BPO - Những ngày qua, thủ đô Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế bởi sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chuyến thăm này tiếp tục khẳng định tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt - Lào anh em.

Trong lịch sử quan hệ quốc tế, hiếm có “mối tình” nào hữu nghị, trong sáng, thủy chung, son sắt và đặc biệt như hai nước Việt Nam - Lào. Những năm 1930-1939, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và Lào đã ảnh hưởng lẫn nhau, góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào cách mạng mỗi nước. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Bác Hồ đã đặt những viên gạch đầu tiên xây nền móng quan hệ giữa hai nước. Tháng 9-1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bối cảnh chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động không ngừng chống phá, chia rẽ, nhưng bằng tình cảm chân thành, kết hợp với chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quốc tế cao cả, hai dân tộc Việt - Lào cùng nhau thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Mối quan hệ này được xây đắp, nuôi dưỡng bằng công sức, xương máu của quân tình nguyện Việt Nam và nhiều thế hệ cách mạng của hai dân tộc trong chiến tranh chống thù trong giặc ngoài.

Bước vào thời kỳ hòa bình, tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước càng được vun đắp. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được củng cố và phát triển sâu rộng. Quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó tin cậy trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước tiếp tục được củng cố chặt chẽ.

Quan hệ kinh tế ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Việt Nam đã đầu tư trên 413 dự án tại Lào ở các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, năng lượng, hạ tầng, dịch vụ, thương mại, xây dựng… hơn 4,22 tỷ USD. Đây là thành quả từ quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chức năng, kịp thời giải quyết và khắc phục những vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hai nước để thích ứng nhanh với bối cảnh đại dịch Covid-19.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, sự đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào trong những năm qua là một hình mẫu, hiếm có trên thế giới về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Ngày nay, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch không ngừng chống phá, đòi hỏi hai Đảng phải kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, củng cố khối đoàn kết, hợp tác toàn diện để cùng vươn lên. Bởi sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc Việt - Lào không chỉ là sức mạnh của sự đoàn kết mà còn là tài sản vô giá để quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu