Với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu, Bình Phước cũng như tất cả các địa phương khác trong cả nước, cho dù có biện pháp phòng dịch như thế nào đi nữa, cũng khó có thể “né” được sự tấn công của Covid-19. Việc xuất hiện F0 - ca dương tính Covid-19 ở Bình Phước là một tin không vui cho chúng ta. Nhưng như đã dự báo khó có thể né tránh nên Bình Phước đã sẵn sàng chống dịch, sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Ngay trong chiều tối và đêm qua 30-6, lãnh đạo tỉnh, huyện cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và huyện đã liên tục họp khẩn ngay tại Chơn Thành để trực tiếp chỉ đạo, điều hành các phương án chống dịch.
Ngay trong đêm 30-6, cơ quan chức năng đã huy động gần 100 nhân viên y tế, chia làm 15 tổ để lấy mẫu xét nghiệm cho 1.000 người, đến từng nhà dân, từng khu dân cư, phong tỏa phòng khám 24/24 ở ấp Hiếu Cảm và công trình xây dựng nơi F0 làm việc, trên đường Ngô Gia Tự, thị trấn Chơn Thành. Nhiều biện pháp khác cũng đã được triển khai nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lây lan Covid-19 trên địa bàn huyện Chơn Thành, rộng hơn là khống chế không để lây lan trong tỉnh.
Chơn Thành là huyện công nghiệp trọng điểm nên có lực lượng công nhân và doanh nghiệp nhiều nhất trong tỉnh. Vì thế, đây cũng là trận địa phòng, chống dịch cực kỳ quan trọng của tỉnh, có vai trò vô cùng lớn tác động tới sự phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt là đối với hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu.
Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, thế nên, tác động của ca F0 này tới Bình Phước cũng rất lớn, khi chúng ta không còn đủ thời gian khẳng định các trường hợp F1, F2, F3… đã an toàn hay chưa. Vì thế, việc siết chặt giao thông để phòng chống dịch cũng sẽ tác động rất lớn đến hệ thống các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chơn Thành cũng như tất cả các huyện, thị xã trên tuyến quốc lộ 13.
Dẫn ra như vậy để thấy, tác động của một trường hợp dương tính với Covid-19 lớn đến như thế nào. Và qua đây cũng cho thấy, bên cạnh ý thức phòng chống dịch của một bộ phận người dân còn kém, thì cũng có những khoảng trống trong phòng, chống dịch. Minh chứng là theo lịch trình di chuyển của bệnh nhân, người này đi xe máy từ vùng có dịch tới Bình Phước, thực hiện đầy đủ khai báo y tế. Nhưng rõ ràng khai báo y tế chỉ là một thủ tục y tế, không thể là một chứng nhận y tế. Thêm nữa, cho dù là một chứng nhận y tế âm tính với Covid-19 nhưng một khoảng trống khác nữa là khoảng thời gian từ lúc xét nghiệm đến thời điểm thực tại - thời điểm vào địa bàn Bình Phước, chủ nhân của kết quả xét nghiệm ấy có chắc là không tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm nào hay không?
Do đó, chốt kiểm soát thực hiện xét nghiệm ngay tại chỗ với tất cả các trường hợp vào Bình Phước, dù trước đó chưa có hay đã có chứng nhận kết quả âm tính ở các địa bàn khác, thời điểm khác cũng phải làm xét nghiệm mới. Đây là giải pháp mạnh, gây tốn kém cho những ai di chuyển qua các địa bàn cũng như cần một nguồn nhân lực, vật lực lớn của cơ quan chức năng. Thế nhưng, ngay lúc này, đây là giải pháp hiệu quả nhất. Và khi một lòng đoàn kết, một lòng quyết tâm cao, Bình Phước sẽ có lời giải tốt nhất cho bài toán Covid-19 đặt ra khi xuất hiện ca F0 đầu tiên.