Thứ 4, 05/11/2025 01:32:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 06:08, 15/05/2021 GMT+7

Tín hiệu lạc quan

Tấn Hòa
Thứ 7, 15/05/2021 | 06:08:00 454 lượt xem
BPO - Trong báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế toàn cầu quý 2/2021, Ngân hàng United Oversea Bank (Singapore) dự báo, tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2021 có thể đạt 7,1%. Đây không chỉ là tín hiệu lạc quan mà còn thể hiện sự thành công của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ngày một diễn biến phức tạp.

Những tháng đầu năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh tế ở nước ta trong thời gian qua. Tuy nhiên, bằng ý chí và những nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc hiện thực hóa “khát vọng hùng cường” đưa đất nước tiến lên, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả rất đáng được ghi nhận. Đó là những thành công trên mặt trận chống đại dịch Covid-19 và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong 4 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp của nước ta đã tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 12,7%. Cả nước có gần 44,2 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 627,7 ngàn tỷ đồng, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó, còn có gần 19,3 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực thu hút vốn FDI, đã có trên 12,25 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng đầu tư ra nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 18 dự án, với số vốn hơn 142,8 triệu USD, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, dù trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 hoành hành nhưng Việt Nam đã mở rộng được các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản… Theo đó, Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ trong 4 tháng đầu năm đạt 30,3 tỷ USD; thị trường EU đạt 12,6 tỷ USD; thị trường ASEAN đạt 8,8 tỷ USD; Hàn Quốc đạt 6,9 tỷ USD; Nhật Bản đạt 6,5 tỷ USD... Những con số nêu trên cho thấy, Việt Nam là nước hiếm hoi thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch và phát triển kinh tế, là điểm sáng trên thế giới về hoạt động thu hút đầu tư.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, Bình Phước đã gặt hái nhiều kết quả rất đáng mừng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 16,48% so với cùng kỳ năm 2020. Toàn tỉnh có gần 300 doanh nghiệp được thành lập mới, với số vốn gần 5.500 tỷ đồng; có 24 dự án FDI được cấp giấy phép đầu tư với số vốn đăng ký 325,72 triệu USD, tăng 71,4% so cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách của tỉnh trong 4 tháng đạt 4.534,5 tỷ đồng, tăng 55,67% so với cùng kỳ năm trước…

Trước những diễn biến rất phức tạp và khó lường của dịch bệnh, người dân trong cả nước phải tiếp tục nâng cao ý thức phòng dịch. Đồng thời phát huy những kết quả trong 3 lần chống dịch tái bùng phát trước để thực hiện nhiệm vụ kép. Đó là tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, không để dịch bệnh lây lan làm đứt gãy chuỗi sản xuất trong cả nước. Bài học kinh nghiệp quý giá mà Việt Nam đã đúc kết được trong thời gian qua là luôn kiểm soát được dịch bệnh. Đồng thời biến khủng hoảng thành cơ hội để thực hiện thành công mục tiêu kép sẽ tiếp tục được triển khai với các chính sách phù hợp đưa Việt Nam vững vàng vượt qua giông bão Covid-19, biến khát vọng hùng cường của đất nước thành hiện thực.  

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu