Trong đó, một số đối tượng “trở cờ” trong nước đã lên mạng kêu gọi “không biết không bầu” và “nếu có bỏ phiếu thì gạch hết”… Mục đích của chúng là làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước và tiến tới xóa bỏ Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Với nhân dân Việt Nam, không ai lạ gì những hoạt động chống phá của các thế lực phản động, cơ hội chính trị. Thế nhưng chỉ vì sự ích kỷ, dẫn đến “tự diễn biến”, rồi “tự chuyển hóa” mà một số ít trí thức, văn nghệ sĩ có những đóng góp nhất định như Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Nguyễn Đình Cống… đã “trở cờ”, phủ nhận toàn bộ sự nghiệp, thành quả cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, để làm “con rối”, bệ đỡ cho các thế lực phản động.
Với sự cổ xúy của tổ chức phản động Việt Tân, không chỉ đăng đàn “Chương trình ứng cử đại biểu Quốc hội”, “tự nộp hồ sơ trên mạng xã hội cá nhân” bị cộng đồng mạng và người dân trong, ngoài nước “vạch mặt”, giáo sư “trở cờ” Nguyễn Đình Cống còn “uốn ngón tay thối” viết trên Facebook cá nhân về cái gọi là “không biết không bầu”. Những ngôn từ mà lão “trở cờ” gần đất xa trời này thể hiện trong một bài viết đã trắng trợn xuyên tạc sự thật, lôi kéo dư luận vào vòng xoáy quan điểm lệch lạc. Với quan điểm nêu trên, ông ta còn khẳng định: “Việc các cơ quan trung ương giới thiệu nhân sự bầu đại biểu Quốc hội về các địa phương để ứng cử là một biểu hiện của “Đảng cử, dân bầu”. Thế nên, việc cử tri bầu những người này chỉ là hình thức. Họ không đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri mà chỉ bảo vệ lợi ích cho Đảng, nhằm “đàn áp” nhân dân”… Việc kêu gọi “không biết không bầu” thông qua mạng xã hội là chiêu trò rất thâm hiểm, có mục đích và động cơ rõ ràng. Không chỉ cổ vũ cho chủ nghĩa tự do vô chính phủ và chủ nghĩa dân túy, nó còn tước đi quyền làm chủ của cử tri.
Mới đây, trên mạng xã hội, một số đối tượng cơ hội chính trị trong nước đã lấy các hoạt động vận động tranh cử, bầu cử ở phương Tây để so sánh, làm hình mẫu cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Việt Nam. Chúng cho rằng, cuộc bầu cử ở Việt Nam dù có chương trình hành động nhưng không có diễn thuyết, không có ý kiến phản biện thì bầu cũng như không, do vậy “phải gạch và gạch hết”?!.
Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định, nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Và luật đã quy định, quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân, thế nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, đối tượng “trở cờ” không nghĩ và không muốn như vậy. Với họ, chống và phá là bản chất, thực hiện trong mọi thời điểm, sự kiện, trên tất cả lĩnh vực, tận dụng triệt để mạng xã hội để tạo sức lan tỏa, đặc biệt với “thời cơ vàng” là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nêu cao cảnh giác, nhận thức đầy đủ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình chính là trách nhiệm xã hội lớn lao của mỗi công dân. Đừng vì sự thiếu hiểu biết hoặc thờ ơ với quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình mà đánh mất quyền công dân, quyền của cử tri đã được pháp luật quy định.
Loại bỏ “cái chết” mớiBPO - Ngày 6-4-2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2483/BYT-KCB, gửi UBND tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá làm nóng, điện tử, shisha).
