76 năm qua kể từ ngày nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời 2-9-1945 và 75 năm kể từ lần Tổng tuyển cử lần đầu tiên ngày 6-1-1946, đất nước ta trải qua nhiều chặng đường phát triển. Mỗi chặng đường, mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ đặt ra những mục tiêu khác nhau. Nhưng có những điều dù trong hoàn cảnh nào, chặng đường nào, thời kỳ nào cũng không thay đổi. Một trong số những điều đó là nền dân chủ và nhà nước dân chủ được thực thi với sự tham gia của những người ưu tú nhất đất nước Việt Nam, không bao giờ thay đổi. Đó là sự tiếp nối những giá trị được tạo lập từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử năm 1946 như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trên Báo Cứu quốc số ra ngày 31-12-1945, “lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà”. 14 nhiệm kỳ Quốc hội, cùng với đó là 14 nhiệm kỳ Chính phủ, những người đứng đầu Quốc hội, đứng đầu Nhà nước, đứng đầu Chính phủ cũng như cả bộ máy Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ đã luôn được xây dựng, hình thành như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định.
Nhiệm kỳ 2016-2021 khóa XIV vừa qua, đất nước ta trải qua những diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, như Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định tại phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 5 năm qua của Quốc hội ngày 15-3-2021: “Chúng ta khiêm tốn không nói là thành công nhất hay là quá thành công mà là một nhiệm kỳ thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho… Một nhiệm kỳ tính dân chủ được phát huy rất mạnh mẽ, nhưng dân chủ trong kỷ cương theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Mở rộng dân chủ từ thảo luận sang tranh luận. Trước đây có tranh luận nhưng cách thể hiện được ý kiến tranh luận chưa rõ bằng nhiệm kỳ này”.
Khẳng định của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là đánh giá của đại đa số cán bộ, cử tri và nhân dân trong cả nước. Một trong những điều ấn tượng nhất được đánh giá rất cao là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới. Nhất là cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn” đã tạo điều kiện để tăng cả về số đại biểu Quốc hội chất vấn, tranh luận. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch đã góp phần phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan dân cử cũng như trong đời sống xã hội.
Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã để lại nhiều ấn tượng về sự đổi mới, quyết liệt, sâu sắc, sáng tạo. Đặc biệt là nỗ lực xây dựng thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng chính phủ điện tử, đấu tranh với sự trì trệ, khơi thông các nguồn lực phát triển, lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết khủng hoảng, nhất là dịch Covid-19 và thiên tai.
Dù còn những việc có kết quả chưa như mong muốn, có những việc nhân dân và doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng nhưng chắc chắn Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ qua đã để lại nhiều ấn tượng khó quên, nhiều tình cảm tốt đẹp, xứng đáng với sự gửi gắm niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước.
                                                    Khi người đứng đầu truyền cảm hứngBPO - Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV, đã bước vào những ngày làm việc cuối cùng. Trong 5 năm qua (2016-2021), con tàu Việt Nam vượt qua hải trình dồn dập bão tố nhưng đã cập bến vinh quang, để lại nhiều dấu ấn trên các mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp.
                                                    