Vì theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, nhất là thuốc lá điện tử rất nguy hiểm đến tính mạng con người nên cả xã hội phải chung tay loại bỏ “cái chết” mới này.
Tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ ở nước ta đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng. Một kết quả điều tra về sức khỏe học sinh toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới thực hiện tại 21 tỉnh, thành phố ở nước ta gần đây cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng lên 2,6%. Trong khi đó, vào năm 2015, tỷ lệ này chỉ là 0,2%. Hiện trên thị trường Việt Nam, ngoài thuốc lá truyền thống như thuốc lào, thuốc sợi, thuốc lá điếu, xì gà… đang được quản lý theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá còn xuất hiện một số sản phẩm mới, trong đó phổ biến nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Đáng quan tâm là để sản xuất thuốc lá điện tử phải cần đến 15.500 loại hương liệu, trong đó có rất nhiều hương liệu độc hại. Các chuyên gia y tế cho rằng, sử dụng thuốc lá điện tử ngoài gây nghiện, ngộ độc, còn để lại nhiều hậu quả nguy hiểm đến tính mạng như ung thư phổi, ung thư vòm họng, hại não, suy thận, hệ tim mạch, đông huyết và đột quỵ… bởi tác động của hóa chất, hương liệu, chất phụ gia như diacetyl, propylen, nicotine. Thực tế cho thấy, những người dùng thuốc lá điện tử có khả năng bị mắc bệnh về tim mạch tăng gần gấp đôi so với người không sử dụng.
Điều nguy hại khác là bọn tội phạm đã lợi dụng phối trộn ma túy, chất kích thích vào thuốc lá điện tử. Tại nước ta, qua điều tra đã phát hiện tình trạng tội phạm phối trộn các loại ma túy vào sản phẩm thuốc lá điện tử để hướng vào đối tượng là học sinh, sinh viên và giới trẻ. Và thực tế, thuốc lá điện tử đang xâm nhập vào trường học, ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh, sinh viên; đồng thời gây ra những hậu quả trước mắt và lâu dài về sức khỏe, kinh tế - xã hội. Song song đó, các hình thức quảng cáo, bán thuốc lá điện tử đang tràn lan trên mạng xã hội, phương thức tiếp thị tận nơi khiến không ít bạn trẻ lao vào cái “chết mới” này.
Hiện tại, thế giới chưa tìm được phương pháp cai nghiện thuốc lá điện tử và cũng chưa chứng minh được việc thuốc lá điện tử có giúp cai nghiện cho người hút thuốc lá hay không. Vì vậy, để ngăn chặn kịp thời “cái chết” mới này, ngoài thực hiện quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2483/BYT-KCB, ngành chức năng cần nhanh chóng tham mưu ban hành quy định cấm kinh doanh, mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử trong cả nước. Đồng thời, phát động phong trào các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân “nói không với thuốc lá điện tử”; tích cực tuyên truyền để cả nước chung tay đấu tranh loại bỏ thuốc lá điện tử ra khỏi đời sống xã hội.
Khơi thông “điểm nghẽn” vốn đầu tư côngBPO - Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Bình Phước được giao 5.535,758 tỷ đồng. Nhưng đến ngày 31-3 mới giải ngân được 544,027 tỷ đồng, đạt 15,2% chỉ tiêu Trung ương giao và 9,8% kế hoạch tỉnh giao.
