Thứ 3, 17/03/2026 22:19:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:26, 07/04/2021 GMT+7

Vẫn chưa căn cơ

N.V
Thứ 4, 07/04/2021 | 09:26:00 451 lượt xem
BPO - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7-5-2020, để lấy ý kiến đóng góp của các cấp, ngành và nhân dân cả nước. Ngay sau khi công bố, dự thảo thông tư đã nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo phụ huynh và học sinh. Bởi, so với quy định hiện hành, dự thảo thông tư đã đề xuất 2 nội dung hoàn toàn mới và tiết kiệm được nhiều nguồn lực cho xã hội.

Đó là thay vì phải đăng ký nguyện vọng tuyển sinh bằng phiếu in sẵn trên giấy như mọi năm, năm nay các thí sinh được đăng ký bằng hình thức trực tuyến. Điều này có nghĩa thí sinh chỉ cần ngồi ở nhà để thực hiện thủ tục đăng ký, mà không phải tốn công đi mua và nộp hồ sơ. Một điều chỉnh quan trọng nữa là sau khi biết điểm thi, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần, thay vì chỉ 1 lần như những năm trước. Đây là lần đầu tiên thí sinh được hưởng quyền ưu tiên này. Như vậy, nếu nội dung nêu trên được thông qua và có hiệu lực thì việc thí sinh đăng ký thi và xét tuyển sinh trực tuyến không những tiết kiệm được thời gian, công sức, kinh phí mà còn phù hợp với xu thế tất yếu trong bối cảnh phòng, chống dịch hiện nay.

Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là theo quy định hiện hành, khi thí sinh đăng ký bằng phiếu giấy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 sẽ phải chịu trách nhiệm rà soát lại thông tin các em đã khai. Việc làm này tránh được những sai sót từ phía học sinh. Còn nếu áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến, thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin mà mình đã khai. Thực tế nhiều năm nay cho thấy, những thông tin mà thí sinh thường hay sai sót nhất chính là đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên. Vì thế, Bộ GD&ĐT cần có giải pháp để hỗ trợ thí sinh trong việc này. Cụ thể, Bộ GD&ĐT cần chỉ đạo các trường tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên các địa phương để nắm chắc những quy định này và có trách nhiệm tư vấn cụ thể cho học sinh. Đồng thời, đối với những thí sinh không đủ điều kiện để đăng ký trực tuyến, các trường THPT cần tạo điều kiện cho các em đăng ký tại trường. Nhà trường phải cử cán bộ có năng lực, nắm vững quy chế tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Về phương án cho phép thí sinh được thay đổi nguyện vọng nhiều hơn 1 lần là rất cần thiết. Vì phương án này sẽ tạo thuận lợi hơn cho thí sinh trong việc đăng ký xét tuyển hoặc thay đổi nguyện vọng. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, thay đổi này vẫn chưa căn cơ, còn nửa vời. Bởi thực tế từ nhiều năm nay cho thấy, có nhiều em do vội thay đổi khi chưa cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo về năng lực của bản thân cũng như điều kiện của gia đình nên đã không còn “đường lui”, mặc dù thời gian thay đổi nguyện vọng vẫn còn. Vì vậy, không ít phụ huynh cho rằng, để tạo điều kiện cho thí sinh và các bậc phụ huynh trong việc tư vấn cho con, em mình, thay vì quy định số lần thí sinh được thay đổi nguyện vọng, Bộ GD&ĐT nên quy định thời hạn cuối cùng để thay đổi nguyện vọng. Như vậy, trong khoảng thời gian đó, các em có thể thay đổi bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng nhất là lần thay đổi cuối cùng để chốt lại.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu