Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện và tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công vừa qua, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong quý 1/2021 rất chậm. Đặc biệt, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân chỉ mới đạt 1,5%, còn vốn chương trình giảm nghèo vẫn chưa giải ngân.
Những năm qua, mặc dù các cấp và ngành chức năng trong tỉnh đã tích cực vào cuộc tìm giải pháp tháo gỡ nhưng tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm vẫn diễn ra. Sự trì trệ trong giải ngân vốn đầu tư công đã gây ra rất nhiều hệ lụy cho nền kinh tế địa phương, ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực của các dự án đầu tư công. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại do vốn đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng của tăng trưởng GDP… Vốn đầu tư công là nguồn lực đầu tư cho các dự án lớn, những hạ tầng quan trọng. Vì vậy, việc giải ngân chậm đã kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác của tư nhân, của nước ngoài, ảnh hưởng đến việc huy động vốn xã hội. Đó còn là uy tín của địa phương, làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư và nhà tài trợ khi đến tìm hiểu đầu tư. Tình trạng này còn gây lãng phí nguồn lực đầu tư cho phát triển do tiền có nhưng không tiêu được, trong khi vẫn phải trả lãi vay.
Ngoài ra, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công cho chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo còn tác động tiêu cực đến sự phát triển chung của tỉnh. Bởi vì, đây là nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao đời sống người dân gặp khó khăn, hạn chế. Những phân tích nêu trên cho thấy, chậm giải ngân vốn đầu tư công ít nhiều kéo lùi tốc độ phát triển của nền kinh tế, trong khi nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất, kích thích tăng trưởng kinh tế đối với mỗi địa phương hiện nay đều được coi là mệnh lệnh sống còn.
Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đầu tư công vẫn được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng tạo đà cho Bình Phước vượt qua mọi lực cản, tiếp tục duy trì lợi thế, bảo đảm tăng trưởng ổn định.
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trước hết, các cấp và ngành chức năng trong tỉnh tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các thủ tục đầu tư; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chủ động rà soát tiến độ của từng dự án để có phương án xử lý kịp thời, cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các dự án…
Song song đó, lãnh đạo các ngành, địa phương trong tỉnh cũng phải tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ, hợp tác đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tập trung làm tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, định giá đất; chủ động tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng… Đặc biệt, phải mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm và quyết liệt đẩy mạnh công tác này, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị liên quan.
Xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân cả nướcBPO - Hôm nay 7-4, Quốc hội khóa XIV bước vào những hoạt động cuối cùng của nhiệm kỳ. Cùng với Quốc hội khóa XIV, một nhiệm kỳ Chính phủ và người đứng đầu Nhà nước,đứng đầu Chính phủ cũng kết thúc một nhiệm kỳ đáng nhớ. Cử tri, cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong cả nước có nhiều cảm xúc.
