Kỳ bầu cử nhiệm kỳ này, như một trong những nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 20-6-2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã nêu: “Không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người sa sút phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu…”. Những người như thế, hẳn là không đủ phẩm chất để trở thành đại biểu nhân dân và đương nhiên phải thẳng thừng loại bỏ ngay từ quá trình giới thiệu ứng cử.
Có thể thấy, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, HĐND các cấp, chất lượng đại biểu ngày một được nâng cao, đại diện tốt hơn cho cử tri, cho địa phương, cho quốc gia, dân tộc. Thế nhưng, thực tế cũng có những đại biểu đặt lợi ích cá nhân, đặt lợi ích nhóm lên trên cử tri, lên trên lợi ích tập thể, lên trên lợi ích của chính những người bỏ phiếu cho mình. Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị nêu những điều đương nhiên, nhưng là sự nhắc nhở, sự chấn chỉnh kịp thời cho một kỳ bầu cử đạt kết quả tốt!
Những kỳ bầu cử gần đây, có không ít trường hợp ảo tưởng khi thiếu quá nhiều phẩm chất, thiếu quá nhiều điều kiện, không được ai, không được tổ chức nào giới thiệu, thậm chí có những trường hợp còn đi ngược lại lợi ích của nhân dân, nhưng lại tự ứng cử làm đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội. Tất nhiên, những trường hợp như vậy đều không lọt qua được “vòng gửi xe”. Bởi đất nước nào, quốc gia nào, bộ máy lập pháp nào cũng có các cơ quan tổ chức, tham mưu, giúp việc và không bộ máy nào lại không có quy định để ngăn chặn từ xa những người phẩm chất kém, năng lực kém tham gia tổ chức của họ.
Mỗi kỳ bầu cử, Đảng, Nhà nước, các cơ quan thẩm quyền luôn ban hành những định hướng, hướng dẫn và cả những quy định chặt chẽ trong bầu cử, rất trọn vẹn, từ khâu giới thiệu, tiếp xúc cử tri… cho đến khi kết thúc kỳ bầu cử. Các hướng dẫn, quy định này ngày một hoàn hiện hơn theo thời gian và cũng cho hiệu quả ngày một tốt hơn.
Để trở thành đại biểu nhân dân phải trải qua khá nhiều bước, nhiều khâu sàng lọc và lá phiếu của nhiều người. Thế nhưng, trong thực tế, cũng có không ít trường hợp không đủ phẩm chất như Chỉ thị số 45-CT/TW đã nêu vẫn lọt qua nhiều khâu thẩm định, phê duyệt và qua mắt được cử tri, qua mắt được nhân dân. Từ sự quyết liệt trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, khi “nhà cháy” thì không ít đại biểu sa sút phẩm chất đạo đức, tham nhũng đã lộ diện.
Sáng suốt lựa chọn người đại biểu xứng đáng ngay từ khâu giới thiệu là một bước rất quan trọng. Đó không chỉ là vinh dự đối với người được giới thiệu, mà còn là trách nhiệm của chính người giới thiệu, của cơ quan, tổ chức đứng ra giới thiệu đại biểu và của chính những cử tri nơi người được giới thiệu làm việc cùng, cũng là những cộng sự, cấp trên, cấp dưới, những người biết rõ nhất người được giới thiệu có xứng đáng hay không.
Sáng mãi tinh thần ViệtBPO - Việc cụ Nguyễn Văn Tư (81 tuổi), một mình đi xe máy từ huyện Hóc Môn đến Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) để tự tay trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19” khiến nhiều người xúc động. Cảm động hơn vì đây cũng là di nguyện mà người vợ quá cố của cụ Tư muốn dùng tiền phúng viếng làm từ thiện.
