Thứ 2, 12/01/2026 16:19:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 14:28, 05/03/2021 GMT+7

Thận trọng với tiền ảo

Lâm Phương
Thứ 6, 05/03/2021 | 14:28:00 752 lượt xem
BPO - Thời gian qua, tình hình tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, với hình thức tinh vi. Mới đây, tình trạng này đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn thông qua các sàn giao dịch, như Rforex trên website www.rforex.com ở thủ đô Hà Nội, Emrfx trên website www.emrfx.com ở tỉnh Nghệ An... Những sàn giao dịch này chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do các tổ chức, cá nhân không có tư cách pháp nhân ở trong và ngoài nước thành lập. Chúng tôi lôi kéo nhà đầu tư tham gia dưới nhiều hình thức với lãi suất cực lớn để chiếm đoạt tài sản.

Bình Phước cũng không phải ngoại lệ. Đã có thời gian dài rất nhiều người tham gia sàn giao dịch điện tử, với lãi suất “khủng” bằng hình thức dùng tiền nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước thông qua website TessLine.com hay sử dụng ứng dụng thanh toán hộ Myaladdinz với hình thức tương tự. Vì hám lời, không ít người đã phải bán hết tài sản hoặc vay mượn với lãi suất cao để đầu tư và “sập bẫy” với số tiền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng, thậm chí “tán gia bại sản”.

Mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước đã thừa nhận các sàn giao dịch tiền ảo hoạt động trái phép đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn, song vẫn chưa có giải pháp xử lý căn cơ, mà chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đề nghị, mỗi người dân hết sức thận trọng. Vì trong điều kiện hiện nay, lãi suất đến mấy trăm phần trăm chỉ là viễn tưởng. Ông cũng khuyến cáo các nhà đầu tư, người dân, trước khi đầu tư nên tham khảo, tư vấn thêm từ cơ quan chức năng, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

Việt Nam đã có quy định pháp lý rõ ràng là tiền ảo không phải đồng tiền pháp lệnh. Tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán và pháp luật không cho phép thực hiện chức năng của đồng tiền pháp lệnh tại Việt Nam. Do đó, việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán hay làm phương tiện chức năng như đồng tiền của chúng ta hiện nay là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với chỉ có quy định nêu trên của Ngân hàng Nhà nước là chưa đủ chế tài để điều chỉnh thực tế hiện nay.

Vì vậy, trước yêu cầu bức thiết hiện nay, các ngành chức năng cần phải sớm nghiên cứu giải pháp đưa loại hình đầu tư kinh doanh này vào khuôn khổ, theo nhiệm vụ, chức năng của pháp luật Việt Nam để có thể dễ kiểm soát. Các cấp và ngành chức năng cũng cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về tài sản ảo, tiền ảo; tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp… để người dân không bị lừa đảo, lôi kéo vào các hoạt động trá hình, như cho vay nặng lãi, kinh doanh đa cấp.

Đồng thời, mong mọi người dân không nên vì hám lời trước mắt mà tham gia vào hình thức kinh doanh này, bởi tham gia là vi phạm pháp luật vì đây là hình thức kinh doanh bị cấm. Kế đến là quyền lợi của người tham gia chắc chắn bị ảnh hưởng vì khi đã “nộp tiền” vào thì không có giải pháp nào có thể đòi lại. Cũng mong ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác điều tra, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các sàn giao dịch tiền ảo và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, phòng tránh.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu