BÀI CUỐI
XÂY “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” VỮNG CHẮC
BPO - Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế, chính trị thế giới và nền văn minh nhân loại. Với mưu đồ làm chệch hướng sự nghiệp cách mạng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ chính trị ở nước ta, các thế lực thù địch vẫn đang tiến hành hoạt động chống phá, nhất là về nghĩa vụ quân sự (NVQS). Để đập tan mưu đồ thâm độc ấy, Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đã xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đảm bảo quyền lợi chiến sĩ xuất ngũ
Quân đội là “trường học lớn” để người trẻ rèn luyện cả về thể chất, tri thức và tinh thần; là môi trường thuận lợi để cống hiến và trưởng thành. Thực hiện NVQS là một trong những con đường để nhiều thanh niên hiện thực hóa ước mơ, hoài bão được khoác lên mình bộ quân phục bộ đội Cụ Hồ. Khi hoàn thành nghĩa vụ, thanh niên còn được trang bị kiến thức, kỹ năng thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề… để thuận lợi khi trở về địa phương sinh sống, lập nghiệp.
Sáng cuối tuần, gia đình chị Phạm Thị Thu Hạnh ở phường Hưng Long, TX. Chơn Thành mang theo đồ ăn, thức uống đến Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh để thăm con trai - chiến sĩ Phạm Đăng Phú Quý (SN 2006) mới nhập ngũ. Gặp con, chị Hạnh không giấu được niềm vui: Rèn luyện trong môi trường quân ngũ tuy mới chỉ thời gian ngắn nhưng tôi thấy con chững chạc hơn, biết thể hiện sự quan tâm và động viên cha mẹ… Gia đình tôi rất yên tâm. Đặc biệt, thông qua nhóm Zalo người thân chiến sĩ do đơn vị lập ra, hằng ngày chúng tôi đều nắm được hoạt động cũng như huấn luyện của con. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, con còn được tham gia đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm nên thuận lợi hơn trong tìm việc làm. Vì vậy, gia đình tôi luôn động viên con an tâm học tập, huấn luyện giỏi để góp sức dựng xây quê hương.
Ngày nghỉ cuối tuần, người thân đến thăm, động viên chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh
Khuôn mặt thư sinh nay “nhuộm” nắng gió thao trường rạng ngời hạnh phúc khi được cha mẹ, người thân đến thăm, Phú Quý phấn khởi: Em sẽ học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Mới học hết lớp 11 nên sau này được đơn vị tổ chức đào tạo nghề, lúc đó tùy nhu cầu thị trường lao động và năng lực của bản thân để em lựa chọn học nghề phù hợp.
Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp, thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm để tổ chức kịp thời, đáp ứng nhu cầu của chiến sĩ; đồng thời ký kết với các doanh nghiệp tại địa phương có chính sách ưu tiên trong tuyển dụng thanh niên xuất ngũ.
Nhờ kết hợp nhiều chính sách đúng đắn, mạnh dạn đổi mới phương pháp, hình thức tư vấn, giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ, từ năm 2000 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 30 buổi tư vấn trực tiếp, 55 buổi tư vấn gián tiếp cho hơn 6.700 chiến sĩ xuất ngũ với sự tham gia của 40 cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có hơn 25 ngành nghề đào tạo, 25 doanh nghiệp giải quyết việc làm, 8 đơn vị xuất khẩu lao động; đã có 2.181 thanh niên tham gia học nghề, hơn 2.800 thanh niên được giải quyết việc làm.
Để đáp ứng nhu cầu và góp phần phát triển kinh tế gia đình, xã hội, thời gian qua Bình Phước đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với chiến sĩ xuất ngũ. Mới đây, ngày 11-3-2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND thực hiện Kết luận số 1438-KL/TU ngày 5-2-2025 của Tỉnh ủy về công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho thanh niên là hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ giai đoạn 2025-2030. Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể: Hằng năm, 100% chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, tư vấn học nghề và hỗ trợ việc làm (kể cả số chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tại các địa phương khác về cư trú trên địa bàn tỉnh). Phấn đấu có ít nhất 60% thanh niên xuất ngũ được đào tạo nghề trên tổng số nhu cầu học nghề của thanh niên xuất ngũ...
Cơ quan Bộ CHQS tỉnh kiểm tra giáo án huấn luyện năm 2025
Như vậy, ngoài được trau dồi phẩm chất đạo đức, trang bị những kỹ năng tự lập, tổ chức cuộc sống và rèn luyện tính kỷ luật bản thân thì chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ còn được tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu lao động thị trường. Từ đó sẽ tạo ra nguồn lao động chất lượng, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương… Như thế thì làm gì có chuyện “đi lính là lãng phí thời gian, là vô bổ” như đối tượng xấu vẫn phát tán, đâm thọc.
Rèn luyện phẩm chất, tư duy con người mới xã hội chủ nghĩa
Năm 2025 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trên bước đường hội nhập và phát triển. Và đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm độc, đặc biệt trên không gian mạng. Chúng lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ta đang tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để công kích, bịa đặt rằng Đảng và Nhà nước đang lo việc lớn nên không có thời gian quan tâm, chăm lo cho chiến sĩ. Mục đích của chúng là gây hoang mang dư luận, chia rẽ đoàn kết trong nhân dân dẫn đến mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và quân đội.
Tư vấn học nghề cho chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ
Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn không giống như lời chúng tô vẽ, bịa đặt. Bởi thực hiện NVQS, chiến sĩ và người thân luôn được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Ngoài những chính sách chung, như được đảm bảo đầy đủ quân trang, y tế, doanh cụ, vật chất quân nhu, tiền ăn cơ bản và phụ cấp theo quân hàm, chiến sĩ mới còn được địa phương hỗ trợ tiền ăn thêm 6.000 đồng/người/ngày. Trong 3 tháng huấn luyện tân binh, các chiến sĩ sẽ có 2 lần được xem biểu diễn chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, 1 lần xem chiếu phim màn ảnh rộng và các ngày nghỉ cuối tuần đều được tham gia hoạt động văn hóa tinh thần, thể dục thể thao khác. Như vậy, so với tiêu chuẩn chung trong toàn quân, chiến sĩ mới Bình Phước đã được bảo đảm ở mức cao hơn.
Bộ CHQS tỉnh luôn thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chính xác các bước, quy trình trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tập trung nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ, đảm bảo tốt nhu cầu đời sống vật chất, văn hóa, chính trị, tinh thần... với mục tiêu duy nhất là khi quân nhân xuất ngũ, sẽ trở thành những công dân ưu tú, có đủ bản lĩnh chính trị, kỹ năng quân sự và phẩm chất, tư duy của con người mới xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc khi được huy động. Đặc biệt là xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật những vi phạm trong thực hiện NVQS, nhằm tạo sự răn đe cũng như tuyên truyền hiệu quả trong tuyển quân. Thượng tá Huỳnh Tấn Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh |
Thượng tá Huỳnh Tấn Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ thường xuyên được cấp ủy, chỉ huy, đặc biệt là thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh nhiều lần trực tiếp đến tận nơi công tác thăm, tặng quà, động viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng ở nhiều cấp khi kết thúc nhiệm vụ. Đã có nhiều chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lúc khó khăn, gian khổ được bồi dưỡng và kết nạp Đảng. Từ năm 2000 đến nay, đã có 201 thanh niên nhập ngũ tiếp tục phát triển thành quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ lâu dài trong quân đội; tiêu biểu có 87 đồng chí đã phát triển quân hàm đến cấp thiếu tá”. Đó chính là lời đáp trả đanh thép cho luận điệu chống phá rằng “đi lính sẽ không thể phát triển bản thân”… mà các thế lực thù địch vẫn thường rêu rao, bịa đặt.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích và bài học kinh nghiệm từ các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc vẫn còn đó, như nhắc nhở mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ phải biết nâng niu giá trị của hòa bình. Vậy nên, lực lượng thanh niên phải tự nâng cao “sức đề kháng”, chủ động cảnh giác trước mọi cám dỗ, mưu đồ thâm độc của thế lực thù địch, phản động để nhận diện rõ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đưa quốc gia lên một tầm cao mới, tiến cùng thời đại.