Thứ 5, 09/05/2024 03:24:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 06:22, 17/01/2024 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2024)

Lòng dân yên, biên giới vững

Cẩm Liên
Thứ 4, 17/01/2024 | 06:22:23 2,061 lượt xem
BPO - “Bình Phước là tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc trên đất liền. Thành quả công tác phân giới cắm mốc là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng từ các cấp, các ngành, đặc biệt là Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc và đội phân giới cắm mốc tỉnh, trong đó lực lượng biên phòng là nòng cốt, với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân. Qua đó, khẳng định chủ quyền lãnh thổ giữa hai nhà nước hai bên biên giới, duy trì biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển” - Đại tá Hoàng Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước chia sẻ.

Giai đoạn 2019-2024, thực hiện Ngày biên phòng toàn dân (3-3) bằng nhiều phong trào, cuộc vận động, chương trình đi vào chiều sâu đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Vì biên cương ổn định, phát triển

Năm 2021, gia đình chị Nhữ Thị Hồng Thanh (SN 1979) ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất. Xét thấy điều kiện khó khăn và cần trao “cần câu” để phát triển kinh tế, Đồn biên phòng Đắc Ơ đã trao tặng bò sinh sản và hướng dẫn gia đình chị cách chăm sóc. Đến nay, bò sinh trưởng, phát triển tốt và sinh bê, tạo niềm vui, động lực cho gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên. Cùng với BĐBP, chính quyền xã đã đồng hành hỗ trợ gia đình chị vượt qua khó khăn. Hiện gia đình chị đã thoát cận nghèo và có nhiều đóng góp cho bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chị Thanh chia sẻ: Khi gia đình còn khó khăn, BĐBP và chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ. Đáp lại, chúng tôi không ngừng nỗ lực cố gắng để cải thiện kinh tế gia đình. Đồng thời, tôi cũng vận động con trai đi nghĩa vụ quân sự để đóng góp một phần công sức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh tặng quà người dân trên tuyến biên giới

5 năm qua, BĐBP tỉnh Bình Phước đã vận động hỗ trợ 43 con bò giống cho 43 hộ dân hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; hiện đàn bò phát triển lên 110 con. Đồng thời hỗ trợ 32 cặp dê giống cho 32 gia đình, đến nay tăng đàn lên hơn 200 con. BĐBP tỉnh đã tặng 10.409 suất quà với tổng trị giá hơn 5,8 tỷ đồng; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo được 109 đợt/30.660 lượt người, tổng trị giá tiền thuốc và quà hơn 16,5 tỷ đồng…

5 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã giải ngân hơn 11 tỷ đồng cho hơn 1.000 lượt hội viên phụ nữ biên cương vay để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, công tác phối hợp với lực lượng chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Đặc biệt, năm 2023, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ký kết bản ghi nhớ với Hội Phụ nữ vì hòa bình và phát triển của 3 tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia, trong đó có nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới hai nước.


Ngày biên phòng toàn dân ngày càng đi vào chiều sâu đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. 5 năm qua, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức thăm, tặng gần 92 ngàn phần quà trị giá hơn 32 tỷ đồng; MTTQ các cấp 3 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đốp tặng 4.530 suất học bổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng, tặng 1.423 chiếc xe; hỗ trợ xây dựng 1.855 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo vùng biên trị giá hơn 146 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Thanh Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết, trong 5 năm qua, thực hiện Ngày biên phòng toàn dân, Hội LHPN tỉnh triển khai hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Trong đó đã trực tiếp nhận đỡ đầu và chỉ đạo hội LHPN cấp huyện và tổ chức thành viên nhận đỡ đầu, giúp đỡ hội phụ nữ 15 xã biên giới của tỉnh và kết nghĩa với các đồn biên phòng. Ngoài ra, trong công tác an sinh xã hội, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện tốt việc vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ sinh kế xây dựng công trình an sinh xã hội, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; thăm cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng... với tổng nguồn lực gần 14 tỷ đồng.

Bình Phước đã thực hiện thắng lợi việc xây dựng điểm dân cư liền kề đồn, trạm, chốt biên phòng giai đoạn 2021-2025 với 231 nhà ở, 1 nhà văn hóa, 1 điểm trường mầm non, 1 công trình thể dục thể thao với tổng kinh phí đầu tư hơn 104 tỷ đồng; xây dựng, nâng cấp 110,93km đường tuần tra biên giới; các đường ra biên giới. Đó là bản lề kiên cố để xây dựng tuyến biên giới ngày càng vững chắc.

Thắt chặt tình đoàn kết nhân dân hai bên biên giới

Bình Phước tiếp giáp 3 tỉnh Mondulkiri, Kratie và Tbong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia với chiều dài đường biên giới 258,939km. Khu vực biên giới tỉnh Bình Phước gồm 15 xã thuộc 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập với hơn 34.500 hộ dân; 18 dân tộc anh em cùng sinh sống. Do đó, giữ vững tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là quan điểm, chủ trương nhất quán mà Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước luôn quan tâm, đẩy mạnh thực hiện.

Bộ đội biên phòng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đảm bảo thực phẩm sạch tại chỗ cho cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: Hồng Ánh

5 năm qua, tỉnh đã tổ chức các hoạt động giao lưu, chúc mừng nhân dịp lễ, tết mỗi bên và các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dân hai nước ở khu vực biên giới. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước được tổ chức thành công tốt đẹp. BĐBP tỉnh Bình Phước cũng đã phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen…

Thời gian qua, Bình Phước đã tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Các cụm dân cư đi vào hoạt động có hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của nhân dân hai bên biên giới về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh quần chúng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Kết quả công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân đã góp phần tích cực vào việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển với nước bạn Campuchia.

Ông Cầm Bá Đáng, Bí thư Chi bộ ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh cho biết: Từ cuối năm 2017, ấp Vườn Bưởi ký kết nghĩa, giao lưu với phum Cooc Thomo, xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum. Sau hơn 5 năm kết nghĩa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới cơ bản ổn định, nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới mà hai nhà nước đã ký kết. Ấp Vườn Bưởi và phum Cooc Thomo thường xuyên phối hợp giáo dục, tuyên truyền về truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nước, công tác phân giới cắm mốc, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia… được 14 lần, với 365 lượt người dân hai bên biên giới tham gia. Nhân dân hai bên cũng đã tự nguyện tham gia 12 đợt tuần tra, bảo vệ nguyên trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới. Hai bên chủ động tổ chức 8 đợt gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về con giống, cây trồng, vật nuôi…

Ngày biên phòng toàn dân ngày càng đi vào chiều sâu. Mối quan hệ gắn bó quân - dân, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được củng cố, tăng cường. Biên giới Bình Phước ngày càng ổn định, kinh tế - xã hội phát triển bền vững và chiến lược thực hiện biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh từng ngày củng cố vững chắc.

  • Từ khóa
187206

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu