Chủ nhật, 26/10/2025 09:02:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:12, 14/08/2020 GMT+7

Đem xe ô tô thế chấp 2 nơi lừa chiếm đoạt tài sản, lãnh 8 năm tù

Tuấn Tú - Thiên Bảo
Thứ 6, 14/08/2020 | 18:12:00 1,326 lượt xem
BPO - Ngày 14-8, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 năm tù giam đối với Võ Thế Sang (26 tuổi) ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Võ Thế Sang tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Võ Thế Sang có một chiếc xe Mazda CX5 và có giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (cà vẹt) cấp năm 2018 mang tên của mình do Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cấp. Sau đó, Sang làm mất cà vẹt xe và làm đơn xin cấp lại cà vẹt xe mới vào ngày 11-2-2019.

Sau khi được cấp cà vẹt mới Sang lại tìm thấy cà vẹt cũ. Biết cà vẹt cũ không còn giá trị nhưng Sang vẫn giữ lại. Ngày 6-4, Sang thế chấp chiếc xe mazda CX5 của mình cho tiệm cầm đồ Bình An để vay 600 triệu đồng. Hai bên thống nhất làm hợp đồng mua bán xe, khi nào có tiền thì chuộc lại. Sang cùng đại diện tiệm cầm đồ Bình An đến văn phòng công chứng Bình Phước để ký hợp đồng mua bán xe. Tuy nhiên, Sang đã dùng cà vẹt cũ (không có giá trị sử dụng) để ký hợp đồng này.

Cùng ngày, đại diện tiệm cầm đồ cầm hợp đồng lên Phòng CSGT công an tỉnh để làm thủ tục sang tên chủ sở hữu thì bị từ chối do cà vẹt cũ không có giá trị sử dụng. Ngày 8-4, Sang và bên chủ tiệm cầm đồ phải đi hủy hợp đồng trước đó và lập hợp đồng mới với cà vẹt xe mới đang có giá trị sử dụng của Sang.

Tiệm cầm đồ trả lại cà vẹt cũ không còn giá trị sử dụng cho Sang và cho Sang thuê lại xe trong vòng 1 tháng, đồng thời đến Phòng CSGT công an tỉnh làm thủ tục sang tên chủ sở hữu.

Cũng trong chiều 8-4, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ. Sang đã liên hệ với anh Nguyễn Đức Lợi và đưa cà vẹt ô tô cũ, không còn giá trị sử dụng của mình cho anh Lợi xem và tin xe chưa bị thế chấp. Do tin tưởng, anh Lợi đã cho Sang vay 500 triệu đồng.

Sang và anh Lợi đã đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng bán xe cho anh Lợi. Sau khi nhận tiền, Sang trả được 2 tháng lãi cho anh Lợi, sau đó nảy sinh ý đồ chiếm đoạt, ngưng không trả tiền cho anh Lợi nữa. Đến hạn trả tiền, không thể liên lạc được với Sang. Tìm hiểu được biết chiếc xe mà Sang cầm cố đã bán cho người khác nên anh Lợi đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Sang. 

Trước khi phiên tòa diễn ra, Sang đã tự nguyện bồi thường xong toàn bộ số tiền thiệt hại cho anh Nguyễn Đức Lợi.
 

  • Từ khóa
35811

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?