Trong 9 tháng, các cơ quan Khối nội chính huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông được đảm bảo; không xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện xảy ra 67 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đã điều tra, làm rõ 55 vụ; khởi tố 32 vụ - 42 bị can. Các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp thực hiện 368 đợt tuần tra, truy quét trên địa bàn biên giới và nội địa, qua đó phát hiện và bắt giữ 57 đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ hơn 61 triệu đồng, 25 xe môtô, hơn 1,8m3 gỗ... Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp thực hiện theo quy định pháp luật.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết đề nghị các cơ quan thuộc Khối nội chính trong thời gian tới cần thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới và nội địa, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt vụ việc xảy ra; tăng cường bám sát địa bàn, mở các đợt tuần tra, truy quét, trấn áp tội phạm; tăng cường và thực hiện hiệu quả hơn nữa hoạt động tố tụng, xét xử và kiểm soát điều tra, xét xử không để lọt tội phạm, tránh oan sai; nâng cao trách nhiệm tiếp công dân đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...
Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026