Theo đó, trong 7 tháng, toàn huyện xảy ra 75 vụ - 151 đối tượng vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 66 vụ, đạt 88%. Trong đó, khởi tố 22 vụ - 43 bị can, không khởi tố 2 vụ - 1 đối tượng, tạm đình chỉ 4 vụ, xử lý hành chính 17 vụ - 33 đối tượng với 216,4 triệu đồng, chuyển Công an tỉnh xử lý 2 vụ - 2 đối tượng, chuyển công an xã xử lý 1 vụ - 7 đối tượng, đang hoàn tất thủ tục xử lý 13 vụ, tiếp tục điều tra 11 vụ.
Trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an huyện đã tổ chức 310 đợt với 1.218 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát. Qua đó kiểm tra 1.484 trường hợp, trong đó nhắc nhở 388 trường hợp, lập biên bản 524 trường hợp, tạm giữ 279 phương tiện, 221 giấy tờ các loại, đã phạt cảnh cáo 27 trường hợp, phạt tiền 963 trường hợp với 557,68 triệu đồng.
7 tháng qua, các tuyến giao thông do huyện quản lý chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết (so cùng kỳ năm 2018 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết); tuyến do Công an tỉnh quản lý xảy ra 7 vụ, làm 7 người chết, 1 người bị thương.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã yêu cầu ngành chức năng, các đoàn thể, chủ công là lực lượng Công an huyện trong những tháng còn lại của năm 2019 tăng cường chỉ đạo chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự tại xã Long Hà. Đồng thời, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh xã hội, nhất là tình hình khiếu kiện về đất đai khi tiến hành bồi thường, tái định cư để xây dựng trung tâm hành chính huyện.
B.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026