Đối tượng Huỳnh Tấn Phát
Bước đầu Huỳnh Tấn Phát khai nhận do lười lao động nhưng lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài nên tự gắn còi hú, đèn ưu tiên vào xe máy biển số 93M1-173.23 của mình và mua 1 khẩu súng nhựa, 1 đèn pin, 1 bộ đàm, 1 chiếc còi để giả danh cảnh sát giao thông nhằm cưỡng đoạt tiền của người đi đường. Sau đó, Phát đợi đến đêm khuya đeo súng, bộ đàm và đi đến những đoạn đường vắng để chặn xe máy những người chở 3 hoặc không đội mũ bảo hiểm để hù dọa lấy tiền.
Chiếc xe máy và phương tiện Phát dùng để giả danh cảnh sát giao thông
Bằng thủ đoạn đó, Phát đã chiếm đoạt của nhiều người. Đến 1 giờ 30 phút ngày 2-8, Phát hù dọa anh Phạm Đình Cả để lấy tiền thì bị anh Cả nghi ngờ Phát là công an giả nên báo Công an phường Tân Thiện. Sau đó, Công an phường Tân Thiện đã bắt giữ Phát và bàn giao cho Công an thành phố Đồng Xoài xác minh xử lý.
Qua đây, Công an thành phố Đồng Xoài đã đề nghị những ai đã từng bị kẻ xấu cưỡng đoạt tài sản bàng hình thức tương tự thì trình báo đội đều tra tổng hợp Công thành phố Đồng Xoài (ĐT: 0918.719239) để được phối hợp giải quyết.
Văn Thủy - Văn Thanh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026