Bị can Nguyễn Văn Chiến
Theo hồ sơ vụ án, chiều 6-5-2007, Chiến và ông Lê Văn Chung (1962, cùng trú ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng) cùng uống rượu tại nhà ông Nguyễn Xuân Giao (1962) thuộc tổ 11, ấp Sóc Quả. Đến 19 giờ cùng ngày, giữa Chiến và ông Chung xảy ra cãi nhau nhưng được mọi người can ngăn nên ông Chung bỏ về nhà. Chiến cũng đi về nhà (cách đó khoảng 100m) rồi lấy 1 con dao đến nhà ông Chung giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, Chiến chửi bới, thách thức nên ông Chung ra chửi lại. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Chiến dùng dao đâm 1 nhát vào ngực khiến ông Chung gục tại chỗ. Mọi người đưa ông Chung đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương làm thủng tim. Chiến nhanh chóng bỏ trốn về tỉnh Tuyên Quang sinh sống cho đến ngày bị bắt.
Hiện Chiến đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phục vụ điều tra xử lý theo thẩm quyền.
V. Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026