Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Mai Cao Sơn và ông Nguyễn Văn Châu, 53 tuổi có nhà ở cạnh nhau (tại thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Quá trình sinh sống, do bờ ranh đất của ông Sơn vào mùa mưa, nước chảy làm sạt lở, ảnh hưởng lối đi của gia đình ông Châu nên 2 bên thường xảy ra mâu thuẫn.
Bị cáo Mai Cao Sơn tại phiên tòa
Khoảng 16 giờ ngày 8-2-2019, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Lan và Nguyễn Văn Hoãn (là 3 con ruột của ông Châu) ngồi nhậu với nhau thì có nói chuyện về việc ông Sơn móc ranh đất làm sạt lở lối đi. Lúc này ông Sơn đang nhặt điều gần đó nghe được nên 2 bên lời qua, tiếng lại, dẫn đến đánh nhau.
Lúc này Tý dùng một vật đánh trúng mi mắt ông Sơn gây chảy máu thì được Hoãn và Lan can ngăn. Sau đó Tý bỏ đi chỗ khác, rồi quay lại với 1 con dao. Ngay sau đó, ông Sơn cũng chạy vào nhà lấy 1 con dao cạo mủ cao su dài khoảng 32cm. Trong lúc 2 bên lao vào đánh nhau, Tý bị ông Sơn cầm con dao cạo mủ cao su đâm trúng 1 nhát vào cổ khiến Tý bị đứt động mạch cảnh bên phải dẫn đến tử vong sau đó.
Sau khi sự việc xảy ra, ông Sơn chạy xe máy đến Công an xã Phú Trung, huyện Phú Riềng đầu thú. Tuy nhiên trên đường đi ông Sơn bị Hoãn và Lan chặn lại đánh gây thương tích, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
Tại phiên tòa, Mai Cao Sơn đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và chấp nhận mức bồi thường 84 triệu đồng do gia đình bị hại yêu cầu.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026