Tại buổi giám sát, đại diện UBND thị xã Phước Long cho biết, trong 2 năm (2018-2019), thị xã đã tổ chức kiểm tra 65 lượt đơn vị kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính 7 đơn vị. Thị xã đã triệt phá thành công 11 vụ, bắt 47 đối tượng liên quan đến các tệ nạn xã hội, trong đó có 3 vụ mại dâm, 8 vụ liên quan đến đánh bạc. Hầu hết các vụ việc đều được phát hiện, xử lý kịp thời không để xảy ra điểm nhóm, đối tượng phức tạp.
Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Vũ Thanh Ngữ phát biểu tại buổi giám sát
Tại buổi giám sát, thành viên trong đoàn đã đặt nhiều câu hỏi với các ngành chức năng và UBND thị xã liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tệ nạn xã hội trên địa bàn thời gian qua, việc xây dựng các mô hình phòng, chống; xây dựng lực lượng cộng tác viên và những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý...
Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, Trưởng đoàn giám sát Vũ Thanh Ngữ đề nghị, thị xã tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là học sinh, những người trong độ tuổi lao động nhưng chưa có việc làm, người nhập cư. Mỗi xã, phường phải xây dựng cho được một mô hình tuyên truyền hiệu quả, trong đó chú trọng giải pháp tuyên truyền trên mạng xã hội. Thực hiện tốt việc thu thập thông tin, nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm để có phương án phòng, chống phù hợp. Gắn công tác quản lý sau cai nghiện với thực hiện các chương trình, dự án an sinh xã hội. Nắm bắt chặt chẽ, kịp thời các đối tượng thanh, thiếu niên hư, đưa vào diện theo dõi, quản lý.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026