BPO - Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Riềng đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, đội ngũ hòa giải viên. Đến nay, toàn huyện có 89 tổ hòa giải/89 thôn, với 603 hòa giải viên. Các hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật và có uy tín trong cộng đồng dân cư như: bí thư chi bộ, già làng, trưởng thôn, cán bộ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận Tổ quốc... Kiện toàn tổ bồi dưỡng kiến thức pháp luật cấp huyện với 8 thành viên, qua đó trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện.
Từ tháng 7-2019 đến nay, toàn huyện có 177 vụ việc tiếp nhận hòa giải, trong đó đã hòa giải thành 125 vụ. Nội dung vụ việc hòa giải tập trung các lĩnh vực như: đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, tranh chấp nhỏ trong sinh hoạt cộng đồng.
Cùng với nhiệm vụ chính là hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, các tổ viên tổ hòa giải còn tích cực lồng ghép hoạt động hòa giải với đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026