Nguyễn Minh Hiếu tại phiên tòa
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 18-6-2016, Nguyễn Minh Hiếu đi bộ từ nhà mình đến nhà Lê Thanh Tuấn, ngụ cùng ấp để lấy lại điện thoại của mình do Tuấn mượn trước đó. Do Tuấn không chịu trả nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, bà Ngô Thị Sâm (mẹ ruột của Tuấn) can ngăn và hứa sẽ trả điện thoại lại cho Hiếu nhưng giữa Hiếu và Tuấn tiếp tục cãi nhau. Sau đó, Tuấn cầm 1 khúc cây đánh vào người Hiếu, trong lúc hai bên giằng co Hiếu cầm con dao Thái (mang sẵn trong người) đâm một nhát vào bụng Tuấn gây thương tích với tổn thương cơ thể 31%. Trước đó, Hiếu đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được xóa án tích.
Căn cứ khoản 3, điều 104 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh tuyên phạt Nguyễn Minh Hiếu 7 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026