BP - Xác định rõ tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, những năm qua, nhất là từ khi Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” được ban hành, huyện Phú Riềng đã quan tâm, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải. Đến nay, toàn huyện có 89 tổ hòa giải/89 thôn, với 638 hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật và có uy tín trong cộng đồng dân cư như: bí thư chi bộ, già làng, trưởng thôn, hội phụ nữ, MTTQ... Ngoài ra, huyện còn quan tâm kiện toàn Tổ bồi dưỡng kiến thức pháp luật công tác hòa giải viên trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng cho các hòa giải viên.
Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện có 218 vụ, việc được tiếp nhận hòa giải, trong đó đã hòa giải thành công 133 vụ, việc (đạt 61%). Các vụ, việc tập trung vào những lĩnh vực như đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, các tranh chấp nhỏ trong sinh hoạt cộng đồng... Cùng với đó, các tổ viên tổ hòa giải còn tích cực lồng ghép công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật, qua đó chủ động phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng.
Nguyễn Diễm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026