Theo thông tin ban đầu, khoảng trước năm 1996, Lục làm nhân viên của một trung tâm hợp tác đưa người lao động đi nước ngoài tại tỉnh Hà Tĩnh. Đến năm 1996, Lục chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng và bỏ trốn. Ngày 17-6-1996, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh truy nã toàn quốc Nguyễn Phong Lục về hành vi “Chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Suốt 21 năm lẩn trốn, Lục đã sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước để qua mắt cơ quan công an.
Tuy nhiên, đến ngày 22-2 vừa qua, anh Đăng Đình Quỳnh (1985, là công an viên xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng) phát hiện Lục đang lẩn trốn trong nhà nghỉ Thuý Hằng, thuộc thị trấn Đức Phong (Bù Đăng). Ngay sau đó, Công an huyện đã bắt giữ Lục để bàn giao Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý.
Văn Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026