Đó là tỷ lệ giảm ở ba tiêu chí không nhiều, cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm này, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 123 vụ, làm chết 86 người, bị thương 84 người, hư hỏng 42 ô tô, 150 xe mô tô và 3 phương tiện khác. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 1 vụ (0,9%), giảm 2 người chết (2,3%), giảm 6 người bị thương (6,7%). Như vậy, trung bình cứ 2 ngày thì trên địa bàn tỉnh lại có 1 người ra đi vì tai nạn giao thông.
Trong tổng số vụ tai nạn nói trên, có 42 vụ va chạm làm bị thương 57 người, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 76 vụ, làm chết 76 người và bị thương 25 người; tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra 5 vụ, làm chết 10 người và bị thương 2 người. Về nguyên nhân xảy ra tai nạn, có 2 vụ người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, 12 vụ chuyển hướng không nhường đường, 19 vụ đi sai phần đường, làn đường…
Về người gây ra tai nạn, trong đó có 14 người điều khiển phương tiện dưới 14 tuổi, 36 vụ từ 18 đến 27, 58 vụ từ 28 đến 55 tuổi và trên 55 tuổi có 15 vụ. Như vậy, số vụ tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ lớn vẫn là những người đã trưởng thành. Điều này lý giải nguyên nhân chính là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, mà cụ thể là ý thức chấp hành pháp luật giao thông của đối tượng nằm trong lứa tuổi từ 28 đến 55 là quá kém.
XT

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026