BP - 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều có danh sách đối tượng cai nghiện bắt buộc nhưng không thể đưa vào trung tâm cai nghiện của tỉnh. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có khoảng 220 đối tượng đã có quyết định của chánh án tòa án nhân dân đưa đi cai nghiện bắt buộc. Thấp nhất là huyện Bù Đốp có 16 đối tượng, tiếp đến thị xã Phước Long 19 đối tượng, các huyện, thị xã và thành phố còn lại đều trên 20 đối tượng thuộc diện cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, các đối tượng này không thể đưa vào trung tâm cai nghiện của tỉnh do cơ sở vật chất không đảm bảo. Các đối tượng cai nghiện bắt buộc nếu không được đưa vào trung tâm cai nghiện kịp thời sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Mục tiêu các xã phấn đấu về đích nông thôn mới cũng theo đó sẽ bị ảnh hưởng.
Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) của tỉnh có trên 300 đối tượng đang cai nghiện bắt buộc theo quyết định của chánh án tòa án nhân dân. Số lượng này đã quá tải so với cơ sở vật chất hiện tại của trung tâm. Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Mãi cho biết: Tỉnh đang khẩn trương rà soát cơ sở vật chất của trung tâm để đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa hệ thống phòng, buồng cho thích hợp với đối tượng cai nghiện bắt buộc. Tất cả đối tượng thuộc diện cai nghiện bắt buộc theo quyết định của chánh án tòa án nhân dân đều được thực thi đầy đủ trong thời gian tới.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026