
Đối tượng Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Bước đầu công an xác định Hải là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định nhưng luôn mang tham vọng có nhiều tiền. Để đạt được mục đích trên, Hải đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức mua bán nhà. Nhằm tạo niềm tin đối với những người có nhu cầu bán nhà, Hải đã trực tiếp thỏa thuận mua nhà đất rồi chỉ trả cho người bán tài sản một phần tiền. Sau đó cho người thân như mẹ ruột, em ruột đứng tên trên giấy tờ nhà rồi mang đến ngân hàng thế chấp để được vay số tiền lớn. Tuy nhiên, khi vay được tiền từ ngân hàng thì Hải lại chiếm đoạt không trả tiền vay.
Sự việc chỉ được phát hiện khi PC45 công an TP Cần Thơ nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tố cáo Võ Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể Hải đã mua của bà Nhung một căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng nhưng chỉ trả hơn 1 tỷ đồng, còn nợ hơn 450 triệu nhưng không trả. Sau đó lại cho người thân mình đứng tên căn nhà trên và mang giấy tờ nhà đến ngân hàng thế chấp để vay số tiền 2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Từ thời điểm thực hiện hành vi chiếm đoạt đến khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giữ, Hải đã lừa vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng và người dân với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng.
Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại của Võ Thanh Hải nhanh chóng đến PC45 công an Cần Thơ trình báo vụ việc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026