Theo hồ sơ vụ án, sáng 16-4-2018, Hiếu lên mạng xã hội nhắn tin cho một đối tượng tên Nghĩa (chưa rõ nhân thân) hỏi mua thiếu 300 ngàn đồng ma túy thì Nghĩa đồng ý và hẹn đến khu vực chợ Bù Na, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng để giao dịch. Hiếu đến nhà Dũng rủ đi lấy về để sử dụng chung thì Dũng Đồng ý. Đến chợ Bù Na, Nghĩa đưa 1 gói thuốc hiệu Jet bên trong có bọc nylon chứa ma túy rồi Hiếu và Dũng về nhà Dũng để sử dụng.
Tuy nhiên, khi sử dụng thì nỏ thủy tinh (là dụng cụ sử dụng ma túy) bị dơ nên Hiếu nói Dũng đi mua tăm bông về vệ sinh. Trên đường đi Dũng bị Công an huyện Phú Riềng kiểm tra hành chính và đưa về nhà thì phát hiện Hiếu và 1 bịch nylon bên trong có chứa ma túy, khối lượng 0,1585 gam loại methamphetamin.
Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu 2 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Ngọc Dũng 2 năm tù giam về hành vi tàng chữ trái phép chất ma túy.
Đây là bài học đắt giá cho những đối tượng sa chân vào con đường nghiện ngập.
Phạm Yến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026