Bị cáo Nguyễn Văn Bình
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 21-10-2017, sau khi uống rượu ở nhà, Nguyễn Văn Bình điều khiển xe môtô biển số 93-H7-3604 mang theo 1 con dao đến nhà để chém ông Võ Ngọc Tuấn (1964, ở cùng ấp) vì cho rằng ông Tuấn làm thủ tục sang tên đất của mình. Khi đến trước cổng thấy ông Tuấn đang cầm xô đi trút mủ cao su thì Bình dừng xe, xông đến chém ông Tuấn. Ông Tuấn dùng xô đỡ thì trúng vào ngón tay cái bàn tay phải, làm đứt gần lìa ngón tay. Sau đó, Bình cầm dao về nhà cất giấu, ông Tuấn được đưa đi bệnh viện điều trị vết thương. Kết quả giám định pháp y, ông Tuấn tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 16%.
Trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Bình bị tuyên phạm tội “Cố ý gây thương tích” và phải chịu hình phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, bị cáo Bình đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, sau khi xem xét kỹ các tình tiết giảm nhẹ và bị cáo Bình đã tự nguyện bồi thường 20 triệu đồng khắc phục hậu quả cho bị hại Tuấn, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Bình 2 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường số tiền còn lại 49 triệu đồng cho bị hại.
V. Thủy - N. Huấn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026