Theo đó, đã cách chức ông Nguyễn Thanh Thuỷ, Giám đốc Lâm trường Đăk Ba vì có khuyết điểm trong việc phân công trực trạm; chưa có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý bảo vệ rừng; để cán bộ thuộc quyền quản lý không bám vị trí nhiệm vụ được giao dẫn tới việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Kỷ luật ông A Tim, Tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng xã Đăk Roong bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương; khiển trách 2 ông Vũ Văn Hợp, Đinh Văn Đức, nhân viên quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 107, 120. Riêng ông Nguyễn Thanh Hải tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hiện Hội đồng kỷ luật tỉnh đang xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hải.
Trước đó, vào khoảng giữa tháng 6, tại vị trí nói trên xảy ra vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20-7. Sau đó, ngành chức năng đã đi kiểm tra và phát hiện có 6 cây gỗ bị chặt với khối lượng hơn 7,8 m³. Lực lượng chức năng đã thu giữ được 5 xe máy độ chế, 0,2m³ gỗ, đồng thời xác định được 5 đối tượng vận chuyển gỗ trú ở xã Đăk Kroong.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, các đối tượng vận chuyển gỗ đã bị xử phạt hành chính. Riêng thông tin lâm tặc muốn làm gỗ phải phải “làm luật” cho một số cán bộ của công ty, ngành chức năng đã xác minh và không thấy có hành vi này.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026