Tang vật 700 bao đường cát trắng bị bắt ngày 27-4-2016.
Nhiều thủ đoạn tinh vi
Địa bàn biên giới Bình Phước thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp về tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại, đường cát trắng, các loại lâm sản. Thượng tá Mai Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: “Các chủ đầu nậu thường thuê đồng bào dân tộc thiểu số thông thạo địa bàn vận chuyển hàng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng”.
Theo Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 của Chính phủ, trong đó quy định “Đối với hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 500 bao trở lên thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự...”. Vì thế các đối tượng thường vận chuyển từ bên kia biên giới qua các đường tiểu ngạch về Việt Nam tập kết, sau đó chia lẻ hàng tiếp tục vận chuyển vào sâu nội địa để tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn rất tinh vi để vận chuyển hàng lậu. Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng dùng xe máy cốp rộng có thể chứa được nhiều thuốc lá nhập lậu hoặc cho hàng vào ba lô du lịch, can nhựa... để ngụy trang giống như khách đi du lịch hay đang đi chở nước.
Đối tượng vận chuyển 2.000 gói thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoa Lư bắt giữ
Các chủ đầu lậu còn thuê nhiều đối tượng canh đường, khi có người lạ vào khu vực biên giới, chúng dùng điện thoại thông báo cho nhau. Khi bị lực lượng chức năng truy bắt, các đối tượng sẽ hỗ trợ để vừa bỏ chạy vừa chèn ép xe của lực lượng truy đuổi. Thêm vào đó, các đối tượng thường sử dụng xe máy và ôtô đã hết hạn sử dụng hoặc phương tiện không đăng ký kiểm soát để vận chuyển. Nếu bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ thì đối tượng bỏ trốn để lại tang vật và phương tiện nên gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý. Thậm chí có trường hợp bị bắt với số lượng hàng hóa lớn, chủ đầu nậu thuê phụ nữ và trẻ em ra chửi bới lực lượng chức năng hoặc thuê các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn cướp lại hàng. Điển hình như vụ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (Bù Đốp) bắt 2.000 gói thuốc lá nhập lậu hiệu Hero vào ngày 28-12-2015. Khi lực lượng chức năng đưa tang vật về đơn vị, các đối tượng đã huy động hơn 20 người đến chặn vây để đòi lại hàng.
Kiên quyết chống buôn lậu
Thượng tá Mai Anh Tuấn nhận định số vụ buôn lậu bị bắt vẫn còn ít so với thực tế từ biên giới vào Việt Nam. Với 260,433km đường biên giới, trong đó 27km đường đất liền, còn lại là sông, suối. Các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng địa hình và dùng nhiều cách, mọi thủ đoạn và phương tiện để tuồn hàng về Việt Nam. Một nguyên nhân nữa là do mức chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và Campuchia khá cao, trung bình mỗi gói thuốc lá từ Campuchia nhập vào Việt Nam lời 500-1.000 đồng, 1kg đường lời hơn 1.000 đồng.
Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới, Bộ đội biên phòng tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm bắt tình hình từ xa. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, bên cạnh việc nâng cao nghiệp vụ cơ bản, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm đã thực hiện nhiều phương án, kế hoạch nghiệp vụ phù hợp với từng địa bàn biên giới, từng loại đối tượng. Đồng thời triển khai các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tệ nạn xã hội; duy trì phối hợp tốt với chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng trên địa bàn và các tỉnh biên giới phía đối diện.
6 tháng đầu năm 2016, các lực lượng chức năng Bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt và xử lý 161 vụ/30 đối tượng, thu giữ 64.228 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 95,717m3 gỗ các loại, 80 nọc tiêu giả, 75.050kg đường cát trắng, 9.720 lon nước ngọt, 2.400 lon bia Angkor, 9 xe ôtô và 35 xe máy, 2 xe máy cày, 1 xe cải tiến và 1 xe ba bánh; chuyển giao cơ quan công an 4 vụ, xử phạt vi phạm và nộp ngân sách nhà nước hơn 1,14 tỷ đồng. Điển hình là vụ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với các đồn biên phòng Bù Đốp, Đắk Quýt, Hoàng Diệu bắt giữ hơn 9.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu vào ngày 25-6-2016 tại khu vực quanh nhà bà Nguyễn Thị Phụng (1969), ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện (Bù Đốp).
Gần đây nhất, lúc 15 giờ 30 phút ngày 12-7, trong lúc tuần tra tại khu vực ngầm Ba Lan (xã Phước Thiện, Bù Đốp) thuộc quản lý của Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, tổ tuần tra phát hiện đối tượng đang vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới. Khi tổ tuần tra yêu cầu dừng lại kiểm tra, đối tượng bỏ lại hàng chạy về biên giới Campuchia, tang vật thu giữ 450 gói thuốc lá ngoại hiệu Hero. Đến 18 giờ tại khu vực Đê Bể (xã Lộc Tấn, Lộc Ninh), Đồn biên phòng Tà Nốt bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ 300 gói hiệu Hero, 100 gói hiệu Macu. Các đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.
Lâm Anh