Chu Văn Tốn (áo sọc) và Trịnh Tuấn Mận
Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long: Khoảng 7 giờ ngày 8-3-2016, Chu Văn Tốn điều khiển xe máy đến nhà Trịnh Tuấn Mận với ý định rủ đi cùng để trộm cắp tài sản thì Mận đồng ý ngay. Sau đó, cả hai điều khiển xe máy từ xã Long Hà đến thị xã Phước Long và chạy xe lòng vòng tìm xe máy của người dân mất cảnh giác để lấy trộm. Khi đến quán cháo lòng “Thành Đời” thuộc khu phố 4, phường Thác Mơ thì phát hiện xe máy hiệu Wave biển số 93k1-119.18 của anh Đỗ Văn Bốn dựng trước quán không có người trông coi. Lúc này Tốn chạy xe lại gần để Mận dùng đoản phá khóa xe máy của anh Bốn rồi nổ máy chạy về hướng xã Bù Nho (Phú Riềng). Tốn điều khiển xe máy chạy theo sau. Nhận được tin báo, Công an thị xã Phước Long đã truy đuổi Tốn và Mận. Khi đến khu vực thôn Tân Long, xã Bù Nho, Mận bị Công an thị xã Phước Long và Công an xã Bù Nho bắt giữ cùng tang vật. Tốn tuy chạy thoát nhưng sau đó cũng bị lực lượng công an truy tìm, bắt giữ.
Tại phiên tòa, Tốn và Mận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình và mong được giảm nhẹ hình phạt.
Xét thấy bị cáo Tốn vẫn chưa thật sự ăn năn, hối lỗi vì có tiền án trước đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tốn 5 năm tù giam, còn bị cáo Mận do mới phạm tội lần đầu nên nhận mức hình phạt 18 tháng tù giam về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Ngọc Nhật