Trong tổng số vụ tai nạn giao thông nêu trên, có 90 vụ nghiêm trọng làm chết 90 người; rất nghiêm trọng xảy ra 6 vụ, làm chết 12 người và đặc biệt nghiêm trọng 1 vụ, làm chết 3 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn phần lớn do lỗi chủ quan, thiếu ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Cụ thể, chạy quá tốc độ 3 vụ; chuyển hướng không nhường đường 43 vụ; đi sai phần đường, làn đường 42 vụ; không đảm bảo khoảng cách an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông 2 vụ, say rượu, bia 2 vụ; tránh vượt sai quy định 31 vụ. Về xử lý tai nạn giao thông, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 16 vụ, với 16 bị can; xử phạt hành chính 46 vụ, với số tiền 58,4 triệu đồng. Số vụ còn lại đang được tiếp tục củng cố hồ sơ chờ giải quyết.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Cụ thể, cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) đều giảm. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông vẫn thấp. Do đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là số trẻ em bị chết vì tai nạn giao thông. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh có 8 trẻ em chết và 2 trẻ bị thương do tai nạn giao thông.
N.N

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026