Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo, tại các cổng ra, vào đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ canh gác không để xe ôtô, xe máy không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, giấy tờ theo quy định lưu thông trên đường. Đồng thời, duy trì việc chấn chỉnh, nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm của quân nhân khi ra vào doanh trại; thường xuyên theo dõi và thông báo cho các cơ quan, đơn vị nắm chắc việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) của quân nhân ở đơn vị mình.
Cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông
Năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức huấn luyện nâng cao tay nghề, học tập Luật Giao thông đường bộ, các quy định xử phạt theo nghị định của Chính phủ; tổ chức hướng dẫn ôn luyện và tham gia hội thi xe tốt - lái xe an toàn. Qua huấn luyện, trình độ tay nghề và nhận thức về văn hóa giao thông của đội ngũ lái xe trong lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, góp phần tích cực bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.
Điểm nổi bật trong 2 năm gần đây, Bộ CHQS tỉnh đã khảo sát và nhận thấy phần lớn thanh niên nhập ngũ đều chưa có bằng lái xe môtô và chưa được giáo dục bài bản về Luật Giao thông đường bộ; tỷ lệ sử dụng thẻ học nghề của hạ sĩ quan - chiến sĩ sau khi xuất ngũ còn thấp, gây lãng phí, dẫn đến tình trạng thanh niên xuất ngũ không có nghề nghiệp, nhiều trường hợp trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Từ thực tế đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức đào tạo lái xe môtô và nghề lái xe ôtô hạng B2 và hạng C cho quân nhân tại ngũ. Hạ sĩ quan - chiến sĩ đã nhập ngũ được 1 năm trở lên, có nhu cầu được đào tạo, các đơn vị phối hợp với trung tâm dạy nghề tổ chức học tập. Các trung tâm dạy nghề sẽ đưa giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện đến đơn vị để tổ chức đào tạo, kinh phí đào tạo được thanh toán bằng thẻ học nghề của hạ sĩ quan - chiến sĩ. Qua 2 năm thực hiện phối hợp đào tạo bằng lái xe tại đơn vị, đến nay đã có trên 500 chiến sĩ được cấp bằng lái xe môtô hạng A1 và trên 350 cán bộ, chiến sĩ được cấp bằng lái xe ôtô hạng B2, hạng C. Với cách làm này, chỉ sau hơn 1 tháng xuất ngũ, các thanh niên đã có bằng nghề để xin việc làm, ổn định cuộc sống.
Nhờ vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trong lực lượng vũ trang tỉnh đạt hiệu quả cao, cán bộ, chiến sĩ đã được bồi dưỡng về Luật Giao thông đường bộ, có nhận thức đúng đắn về hiểm họa của tai nạn giao thông. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ đã tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước về giao thông đường bộ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân tham gia giữ gìn trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Và thông qua những biện pháp, việc làm cụ thể, nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, nếp sống văn hóa giao thông đã chuyển biến tích cực, giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông trong thời gian gần đây, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Quang Thạch