Theo lời khai nhận, bị cáo Trường và anh Hồ Thanh Sơn cùng làm phụ xe cho xe khách tuyến Bắc Nam. Trong công việc, anh Sơn và Trường xảy ra xích mích. Sau đó, chủ xe cho anh Sơn nghỉ việc.

Tức giận vì việc này, trong buổi sáng ngày 1-10-2015 anh Sơn nhiều lần nặng lời, chửi bới Trường. Đến 18 giờ cùng ngày, khi Trường ngồi uống nước tại một quán trong Bến xe miền Đông thì tiếp tục bị anh Sơn buông lời xúc phạm. Bị cáo lấy gói thuốc lá mời anh Sơn hút, nhưng anh Sơn đấm vào mặt bị cáo. Không kiềm chế được cơn giận, Trường lấy cây kéo mang theo sẵn trong người đâm đối phương 12 nhát khiến anh Sơn gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Trường bỏ trốn nhưng một ngày sau bị bắt giữ.
Tại phiên tòa, bị cáo Trường nhiều lần bật khóc, trình bày rằng đâm anh Sơn là do nhiều lần bị xúc phạm. Ân hận về hậu quả đã gây ra, bị cáo xin lỗi cha nạn nhân và đồng ý đền bù thiệt hại số tiền 150 triệu đồng.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026