Như Báo Bình Phước đã đưa tin, sau khi uống rượu tại hai địa điểm từ 19 giờ ngày 14-4, đến 0 giờ 30 phút ngày 15-4, Điểu Khal (1983), Điểu Duyên (1999), Điểu Nhinh (1992), Điểu Nát (1994) và Điểu Hoàng (1994) cùng trú ấp 1 và ấp 2, xã An Khương rủ nhau đến trang trại nuôi heo đang xây dựng tại ấp 1, xã An Khương để lấy tiền của những người trông coi trang trại. Cả nhóm mang theo cuốc, dao rựa, gậy gỗ, Điểu Khal phân công Điểu Nát, Điểu Duyên, Điểu Nhinh đứng chặn ở bên ngoài, còn mình và Điểu Hoàng vào trong trang trại dùng cuốc và dao rựa đánh anh Kim Văn Tiến và Đào Văn Phong (cùng SN1991, ngụ xã Ea Ktul, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 anh này phải bỏ chạy, vừa ra phía ngoài thì tiếp tục bị Điểu Nát, Điểu Duyên, Điểu Nhinh dùng hung khí và tay chân chặn đánh khiến anh Tiến và anh Phong bị thương, tiếp tục chạy trốn vào vườn cao su. Điểu Khal và Điểu Hoàng lục lọi lấy 1 đồng hồ hiệu Rolex trị giá 37 triệu đồng và 5,5 triệu đồng tiền mặt rồi cả nhóm bỏ đi.
Công an huyện Hớn Quản đã bắt được thủ phạm sau 14 giờ truy xét.
ANBP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026