Theo lời khai của bà Vân, hóa chất dùng để tẩm thịt bò thối thành thịt bò tươi để bán ra thị trường. Những miếng thịt bò chưa bán được sẽ dồn vào một tủ đông, lâu ngày sẽ biến đổi màu sắc, hôi thối. Để bán được, chủ kinh doanh phải nhúng hóa chất vào vải rồi lau lên miếng thịt hoặc cho hóa chất vào một cái khay hoặc thau, đưa thịt bò vào ngâm, tẩm khoảng 5 phút, sau đó ngâm vào huyết bò tươi rồi đưa lại vào tủ lạnh bảo quản.
Một cán bộ Công an tỉnh cho biết: Thịt bò bày bán ngoài chợ để một thời gian sẽ thâm đen và bốc mùi hôi, thậm chí xuất hiện màu xanh. Sau khi được tẩm hóa chất thì màu xanh, màu đen sẽ biến mất. Khi ngâm với huyết bò và đưa đi ướp lạnh, miếng thịt biến thành màu đỏ tươi. Điều đáng lo ngại là những hóa chất này được sử dụng khá phổ biến trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là địa bàn thị xã Đồng Xoài, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.
Chỉ trong vòng 3 ngày, từ 27 đến 29-4, cảnh sát môi trường Công an tỉnh kiểm tra đã phát hiện, thu giữ gần 2 tấn thịt bò bẩn cùng với những can hóa chất dùng để tẩm ướp thịt bò thối thành thịt bò tươi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục đưa loại hóa chất này đi giám định để xác định cụ thể hơn về đặc tính cũng như mức độ nguy hại.
Thành Nguyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026