Theo cáo trạng, Tùng là người khuyết tật và được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Năm 1992, Tùng và chị Nguyễn Thị Tuất (1972) quen biết và về sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống giữa Tùng và chị Tuất thường xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 18 giờ ngày 5-8-2015, sau khi nhậu cùng một số người bạn, về nhà Tùng trải chiếu trên bộ ván gỗ để ngủ. Thấy vậy, chị Tuất chửi bới nhưng Tùng không nói gì và giăng màn. Sau đó, chị Tuất dùng bật lửa đốt chăn, màn chỗ Tùng nằm rồi lấy cây xà beng đánh anh Tùng nhưng không trúng. Lúc này, anh Hoàng Văn Khánh (1984, ở gần nhà Tùng) thấy vậy nên sang can ngăn thì chị Tuất bỏ đi.
Sau khi anh Khánh về, chị Tuất cầm xà beng cạy bộ ván gỗ làm anh Tùng ngã xuống đất rồi tiếp tục cầm xà beng đánh nhưng anh Tùng đỡ được và giật lấy cây xà beng đánh trúng đầu và người chị Tuất làm chị ngã xuống đất bất tỉnh. Nghĩ chị Tuất đã chết, Tùng uống thuốc diệt nấm để tự tử. Sau đó, chị Tuất và Tùng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Tuất đã tử vong, còn Tùng được cứu sống.
Tại phiên tòa sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa xét thấy hành vi giết người của bị cáo Tùng trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, không làm chủ được bản thân mới dẫn tới cái chết của chị Tuất. Vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Phạm Minh Tùng 18 tháng tù giam.
Thành Nguyện

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026