Từ phản ánh của ông Duy, chúng tôi đã có buổi làm việc với UBND xã Minh Lập. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Minh Lập cho biết: Năm 2016, xã được phân bổ 7 tiêu chuẩn hưởng chế độ đi điều dưỡng tập trung và gia đình. Thế nhưng theo thống kê, toàn xã Minh Lập còn 12 người có công và thân nhân người có công có nhu cầu đi điều dưỡng tập trung, 8 người xin điều dưỡng tại gia đình. Để đảm bảo công bằng, trước mỗi đợt đi (3 đợt/năm), Hội đồng chính sách của xã họp và bình xét ưu tiên người ít đi hoặc già yếu đi trước. Với những người điều dưỡng tại gia đình, xã chi hỗ trợ 1,110 triệu đồng/người/lần theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3-6-2014.
Ngoài ra, thông tư cũng nêu rõ, mức chi 2,220 triệu đồng/người/lần bao gồm tiền ăn sáng và 2 bữa chính; thuốc bổ, thuốc chữa bệnh thông thường; quà tặng và các khoản chi khác không quá 320 ngàn đồng. Mỗi đợt điều dưỡng tập trung từ 5-10 ngày, không kể thời gian đi và về.
Như vậy, việc bình xét đối tượng và mức chi tiền hỗ trợ người có công đi điều dưỡng tập trung và tại gia đình của UBND xã Minh Lập là đúng quy trình và đúng quy định theo Thông tư liên tịch số 13/2014 của liên bộ Lao động - Thương binh xã hội và Tài chính. Báo Bình Phước xin trả lời để ông Duy được rõ.
M.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026